21/07/2018 - 18:11

Hàng ngàn hành khách “thoát nạn” kẹt tàu tuyến biển 

Ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, 6 giờ sáng ngày 21-7, tin báo từ Đài khí tượng thủy văn Nam bộ thời tiết vùng biển Kiên Giang gió chỉ từ cấp 4 - 5, nên đơn vị đã thông báo cho các hãng tàu khách biển chạy trên hai tuyến huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc được xuất bến.

Nhiều hành khách vui mừng xuống tàu về lại huyện đảo Phú Quốc.

Nhận được tin vui, hàng ngàn khách du lịch bị mắc kẹt tại Nam Du (Kiên Hải) và Phú Quốc cũng như người dân ở hai huyện đảo này bị “kẹt” ở đầu TX.Hà Tiên, Rạch Giá đã vội vã đến phòng vé của các hãng tàu, phà cao tốc để mua được vé chuyến sớm nhất.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, vùng biển Kiên Giang có gió giật cấp 7 - 8, nên kể từ ngày 17-7, tất cả các loại tàu, phà cao tốc di chuyển tuyến Rạch Giá - Nam Du (Kiên Hải), Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc và ngược lại đều tạm ngưng hoạt động. Do đó, hàng ngàn khách du lịch đã bị kẹt lại ở Nam Du, Phú Quốc và người dân ở hai huyện đảo này bị kẹt lại trong đất liền.

PHƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết