26/07/2017 - 09:25

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 họp mặt Đảng ủy viên qua các thời kỳ 

(CT) - Ngày 25-7, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức họp mặt các đồng chí là Ủy viên Đảng ủy QK9 qua các thời kỳ. Đến dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), nguyên Chủ tịch Nước; Lê Phước Thọ, nguyên UVBCT, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Hồng Anh, nguyên UVBCT, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên UVBCT, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Các đồng chí là Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9 qua các thời kỳ thăm hỏi sức khỏe nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh. 

Theo Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh QK9, đến nay, Đảng bộ QK9 đã tiến hành đại hội 9 nhiệm kỳ với tổng số 132 Ủy viên Đảng ủy QK9. Được thử thách, tôi luyện từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ QK9 và các Ủy viên Đảng ủy QK9 luôn là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, góp phần xây dựng một đảng bộ kiên cường, tin cậy, vững mạnh xuất sắc của Đảng bộ Quân đội. Lịch sử Đảng bộ QK9 đã gắn liền với quá trình chiến đấu, công tác, trưởng thành của nhiều đồng chí đã và đang giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội, như: Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí Ủy viên Đảng ủy QK9 qua các thời kỳ, đồng thời biểu dương, khen ngợi những thành tích, sự trưởng thành, tiến bộ của Đảng bộ và LLVT Quân khu trong 70 năm qua. Thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: Đảng ủy – Bộ Tư lệnh QK9 tiếp tục củng cố, xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi hoạt độngcủa LLVT. Đảng bộ và LLVT Quân khu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, quan tâm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên hướng chiến lược, trọng điểm. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Tây Nam và quản lý bảo vệ vùng trời. Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân cũng như thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết