28/04/2019 - 12:46

Tổng thống Hàn Quốc gặp khó 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (ảnh) trong nhiệm kỳ của mình đặt mục tiêu giải quyết 2 thách thức lớn, gồm cải thiện quan hệ với CHDCND Triều Tiên và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cả hai hiện là những vấn đề rất khó xử lý.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) trong một báo cáo hôm 25-4 cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) xứ kim chi giảm 0,3% trong quý I-2019, mức giảm cao nhất trong một thập kỷ qua. Trong khi đó, xuất khẩu vốn chiếm một nửa GDP của Hàn Quốc đang chứng kiến sự sụt giảm tháng thứ 5 liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, suy yếu.

Nhiều chuyên gia kinh tế đã tỏ ra bất ngờ trước sự sụt giảm trên. Park Chong-hoon, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Standard Chartered tại Seoul, nói: “Đây là một bất ngờ. Mức tăng trưởng thật là tồi tệ. Để đáp ứng dự báo tăng trưởng của BOK trong nửa đầu năm nay là 2,3%, kinh tế Hàn Quốc phải tăng trưởng ít nhất 1,5% trong quý II, điều này có vẻ rất đáng ngại”. Trong khi đó, Park Sangin, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, nhận định rằng đó sẽ là một thách thức đầy khó khăn đối với chính quyền Tổng thống Moon.

Lâu nay, vấn đề kinh tế luôn gây khó cho bất kỳ nhà lãnh đạo Hàn Quốc nào. Vì vậy, bên cạnh cam kết biến mình thành “tổng thống việc làm”, ông Moon đã đứng ra thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng đe dọa nhau bằng chiến tranh và ngồi xuống bàn đàm phán. Sau một thời gian, nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Moon đã giúp bù đắp một loạt các vấn đề về kinh tế, nâng tỷ lệ ủng hộ ông lên đến 83% sau sự kiện lịch sử ngày 27-4-2018 khi ông gặp ông Kim tại Nhà Hòa bình ở phía Nam làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Song, sự ủng hộ đối với Tổng thống Moon đã tuột dốc khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đình trệ. Khảo sát công bố ngày 26-4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 44% so với 48% một tuần trước đó, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên 47% từ mức 42%. Hơn 1/3 người được khảo sát cảm thấy không hài lòng đối với Tổng thống Moon. Họ cho rằng ông thiếu khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế và sinh kế của người dân. Sự bất mãn của công chúng dành cho Tổng thống Moon đã tăng lên sau khi ông ủng hộ việc tăng lương tối thiểu, vốn được cho khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc cao nhất trong khoảng 9 năm qua.

Trong khi đó,  nhiều người chỉ trích ông Moon tập trung “quá mức” vào việc cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng. Ngay cả một số người ủng hộ chính sách Triều Tiên cũng kêu gọi ông ưu tiên cải cách kinh tế. “Giữ vững vai trò hỗ trợ là tốt đấy nhưng bây giờ ông ấy phải thực sự hoàn thành một việc gì đó. Đối với người dân, thành tựu của tổng thống là những gì đạt được về kinh tế, các vấn đề liên quan đến sinh kế của họ” - cựu nghị sĩ Park Won-suk nhận định.

Quyết định của Tổng thống Trump rời khỏi cuộc gặp ngày 28-2 với ông Kim tại Hà Nội mà không đạt thỏa thuận nào cũng khiến nhà lãnh đạo Hàn Quốc đối mặt với những chỉ trích mới.

TRÍ VĂN (Theo Straits Times, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết