Tờ Thời báo New York (Mỹ) mới đây nhận định, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của “gã khổng lồ” công nghệ Apple có lẽ không chỉ là nhà lãnh đạo một trong những công ty giá trị nhất thế giới, mà còn là nhà ngoại giao công nghệ hàng đầu.

Tim Cook “kẹt” giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: NYT
Tháng trước, ông Cook đã ghé thăm Phòng Bầu dục để cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng những lời lẽ gay gắt nhằm vào Trung Quốc sẽ đe dọa vị trí của Apple tại nước này. Còn hồi tháng 3, tại một cuộc họp thượng đỉnh ở Thủ đô Bắc Kinh, ông Cook đã kêu gọi “những cái đầu bình tĩnh” cùng nhau giải quyết căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Theo NYT, trong cuộc chiến thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Apple của ông Cook sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Với 41 cửa hàng đặt tại Trung Quốc cùng hàng trăm triệu chiếc iPhone được bán ra ở nước này, không có công ty Mỹ nào thành công ở Trung Quốc như Apple. Chính vì thế, ông Cook lo ngại Apple sẽ là mục tiêu trả đũa hàng đầu.
Kể từ khi đảm nhiệm vị trí CEO của Apple từ người đồng sáng lập Steve Jobs năm 2011, nhiều nghi vấn đã được đặt ra rằng liệu ông Cook có thể tái tạo được sự kỳ diệu khiến iPod và iPhone tiếp tục bứt phá hay không. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của ông Cook, tình hình kinh doanh của Apple tại Trung Quốc phát triển không ngừng, từ một công ty mới gặt hái những thành công ban đầu nay trở thành một đế chế công nghệ với doanh thu hàng năm vào khoảng 50 tỉ USD, chiếm gần 25% doanh thu toàn cầu của Apple, trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt kiểm soát Internet và đóng cửa nhiều công ty công nghệ Mỹ tại đây. Song, với việc Tổng thống Trump tuyên bố đánh thuế lên đến 50 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc cùng với kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc mới đây, trong khi Bắc Kinh đe dọa sẽ trả đũa, Apple bị kẹt ở giữa.
Dù chính quyền Tổng thống Trump trấn an ông Cook rằng sẽ không áp thuế lên những chiếc iPhone vốn được lắp ráp ở Trung Quốc và nhập ngược về Mỹ nhưng Apple vẫn lo ngại việc Bắc Kinh trả đũa sẽ làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh ở nước này. Cụ thể là Bắc Kinh có thể gây ra sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng và tăng cường giám sát các sản phẩm của hãng này dưới “chiêu bài” lo ngại cho nền an ninh quốc gia. Trước đây, Apple từng phải đối mặt với sự trả đũa như vậy.
Trước thế “tiến thoái lưỡng nan” trên, ông Cook đã kêu gọi giới lãnh đạo Apple cũng như các nhà vận động hành lang ở cả Bắc Kinh và Washington nỗ lực làm việc với cả hai bên. Theo đó, Apple đã thúc đẩy quan hệ với chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bao gồm một nỗ lực gọi là “Táo đỏ”. Nhờ biết một chút tiếng quan thoại, ông Cook đã tham dự hầu hết các sự kiện chính trị và kinh tế quan trọng nhất ở Trung Quốc trong năm nay. Ông cũng từng nhiều lần lên tiếng bảo vệ sự hiện diện của Apple tại Trung Quốc như là cách giúp nước này thay đổi ngay từ bên trong. “Mỗi quốc gia trên thế giới đều quyết định luật pháp và luật lệ của họ. Lựa chọn của các anh là gì? Các anh có tham gia hay đứng bên cánh gà và hét lên rằng mọi thứ phải thế này phải thế nọ? Anh hãy tiến lên sân khấu vì không gì có thể thay đổi từ bên cánh gà” – ông Cook phát biểu tại Diễn đàn toàn cầu Fortune năm 2017.
Trong khi đó, tại Mỹ, ông Cook đã đến Nhà Trắng để phân tích cho Tổng thống Trump hiểu rõ rằng một cuộc chiến thương mại sẽ tổn hại đến nền kinh tế xứ cờ hoa cũng như gây ảnh hưởng xấu đến Apple. Tháng rồi, ông đã gặp Tổng thống Trump và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow để hoan nghênh các quy tắc thuế mới dành cho doanh nghiệp, đồng thời cam kết Apple sẽ đóng góp 350 tỉ USD vào nền kinh tế Mỹ trong vòng 5 năm tới. “Ông ấy nói Apple sẽ xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng, tạo công ăn việc làm và triển khai nhiều dự án kinh doanh” – ông Kudlow nói với CNBC ngay sau cuộc gặp với ông Cook.
TRÍ VĂN