Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 15-7 tuyên bố sẽ triển khai một chương trình sàng lọc mới về “thiếu hụt testosterone” trong quân đội, với mục tiêu đảm bảo các quân nhân có “mức testosterone phù hợp” để hoạt động ở “mức tối ưu nhất”.
-
Vì sao Assange cần Ecuador và Ecuador cần Assange ?
Đó là tựa đề bài viết của Ashley Fantz đăng trên trang thông tin trực tuyến của hãng tin Mỹ CNN ngày 21-6, ngay sau khi nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange chạy vào sứ quán Ecuador ở Thủ đô Luân Đôn (Anh) để xin tị nạn chính trị.
-
Thử "đi dây"!
-
Ai Cập hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống
-
Trung Quốc công bố sách trắng về đất hiếm
-
Pakistan: Bộ trưởng Dệt may được đề cử làm thủ tướng
-
Rio+20 khai mạc với nhiều thách thức
Hôm 20-6, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã chính thức tuyên bố khai mạc Hội nghị Trái đất (Rio+20), diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil với sự tham dự của đại diện đến từ 191 quốc gia thành viên LHQ, trong đó có 86 vị nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước. Các cuộc thảo luận tại hội nghị dự kiến sẽ tập trung vào hai chủ đề chính là cải thiện thể chế để phát triển bền vững, đồng thời phát triển nền kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững và xóa bỏ đói nghèo.
-
Pakistan: Một “thủ lĩnh quan trọng” của al-Qaeda bị bắt giữ
-
Úc phạt Apple 2,29 triệu USD
-
Cựu Thủ tướng Roumanie tự sát bất thành
-
CIA công bố tài liệu mật về vụ khủng bố 11-9
Các tài liệu mật do Chính phủ Mỹ công bố hôm 19-6 cho thấy, trong những tháng trước khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11-9-2001, đơn vị được giao nhiệm vụ truy lùng trùm khủng bố Osama bin Laden của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã than phiền rằng ngân sách dành cho họ đang sắp cạn kiệt, trong khi giới phân tích nhận định khả năng bắt được thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda là cực kỳ thấp.
-
Ép cân cảnh sát!
-
Trung Quốc tìm mô hình “đô thị bền vững”
-
Ấn Độ triển khai ngân hàng thực phẩm cho người nghèo
-
Nhà sáng lập trang Wikileaks muốn sang Ecuador tị nạn
-
Pakistan đề cử tân thủ tướng
-
Giới chức phương Tây tiết lộ Mỹ và Israel đã tạo ra vi-rút Flame
-
Đức chấp thuận giải pháp mua nợ
Báo The Guardian ngày 20-6 cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh) đã chấp thuận việc để quỹ cứu trợ tài chính trị giá 750 tỉ euro của Khu vực đồng euro (Eurozone) mua trái phiếu chính phủ của các thành viên đang lâm nguy trong cơn bão tài chính. Đây được xem là một nỗ lực đáng kể nhằm giảm bớt chi phí vay mượn cho Tây Ban Nha và Ý cũng như ngăn chặn sự sụp đổ của khu vực đồng tiền chung.
-
Đồng minh còn giữ kẽ
-
Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt - Mỹ lần thứ 5
-
Iran và P5+1 vẫn chưa thu hẹp được bất đồng
-
“Ông lớn” điện tử Nhật chuyển hướng sang thế giới kỹ thuật số

- Số vụ cướp biển toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm
- Mỹ thử nghiệm thành công đạn tấn công chính xác tầm xa
- Khởi động bình chọn 7 kỳ quan đương đại của thế giới
- Mỹ tăng sức ép quân sự, Iran đáp trả mạnh mẽ
- EU và Anh đạt thỏa thuận lịch sử, mở đường bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar - Tây Ban Nha
- Dấu mốc hoàn thiện hệ thống cộng đồng người Việt tại Lào
- Hàn Quốc lần đầu ban hành cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng
- Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 4.300 người
- Mỹ tiếp tục không kích, mở rộng trừng phạt Iran
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
- Thách thức đón chờ dự án tàu đệm từ siêu tốc của Nhật
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Công nghệ Trung Quốc tái định hình cuộc đua không gian toàn cầu
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
- Xe điện Việt Nam gây chú ý trên báo Pháp
- Báo Pháp gợi ý những món ăn không thể bỏ lỡ ở Việt Nam
-
Ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng của Nhật bùng nổ
-
Trung Quốc: Hàng triệu sinh viên mới tốt nghiệp đối mặt tương lai ảm đạm
-
Ngành du lịch Đông Nam Á chuyển mình ngoạn mục
-
Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
-
Meta đối mặt án phạt 1.400 tỉ USD trong vụ kiện về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên
