29/10/2012 - 21:41

Nỗ lực quốc tế tiếp tục thất bại tại Syrie

Thỏa thuận ngừng bắn do Đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn A-rập (AL) về vấn đề Syrie Lakhdar Brahimi được cho là đã thất bại trong bối cảnh các cuộc giao tranh của lực lượng quân đội thuộc chính quyền Tổng thống Syrie Bashar al-Assad và phe đối lập vẫn tái diễn, khiến quốc gia này tiếp tục chìm trong bạo lực.

 Một ngôi làng tại Idlib sau các đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy. Ảnh: Reuters

Trong một động thái nhằm hạn chế bạo lực xảy ra, LHQ đã yêu cầu hai lực lượng chiến đấu tại Syrie hạ vũ khí theo thỏa thuận ngừng bắn do đặc phái viên Brahimi đề xuất trong bốn ngày lễ Eid al-Adha linh thiêng của người Hồi giáo. Đề xuất trên đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nga, Trung Quốc và Iran. Tuy nhiên, thỏa thuận trên gần như đã "chết từ trong trứng nước" sau khi có thông tin ít nhất 110 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa chính phủ và lực lượng nổi dậy ngay trong ngày đầu có hiệu lực.

Theo các nhà hoạt động, quân đội chính phủ đã huy động máy bay chiến đấu cùng các vũ khí hạng nặng tiến hành không kích phe nổi dậy tại các vùng ngoại ô Irbin, Harasta và Zamalka, trong khi phe đối lập cũng tấn công đáp trả ở khu vực gần đó thuộc quận Douma. Chính quyền Syrie sau đó đã lên tiếng cáo buộc "những phần tử khủng bố" là kẻ đã phá vỡ thỏa thuận trước với những "vi phạm trắng trợn". Ngược lại phe nổi dậy đưa ra lập luận rằng lực lượng này không thể ngừng bắn trong khi Tổng thống al-Assad vẫn tiếp tục điều động xe tăng và sử dụng pháo binh, máy bay phản lực để tấn công các khu vực đông dân cư.

Các chuyên gia cho biết, họ hầu như không hề ngạc nhiên với kết quả trên vì thỏa thuận dường như không đủ cơ sở để thuyết phục các bên tham chiến tuân thủ đúng qui tắc trong khi quá trình giám sát và thực thi thỏa thuận không được bảo đảm. Ngoài ra, thất bại của thỏa thuận còn phản ánh thực tế cho thấy những nỗ lực của cộng đồng quốc tế vẫn chưa đủ sức làm hạ nhiệt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 19 tháng qua ở Syrie. Chính điều này càng khiến giới quan chức phương Tây thêm lo ngại cuộc nội chiến tại Syrie nếu tiếp tục kéo dài có thể lan sang các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordanie và dấy lên cuộc xung đột với qui mô toàn khu vực.

VI VI (Theo AP, Fox News, Financial Times)

Chia sẻ bài viết