02/11/2012 - 09:23

“Vận hạn” tiếp tục đeo bám Google

Ông Trkulja có thể nhận được khoản bồi thường 339.000 USD từ Google nếu thắng vụ kiện lần này. Ảnh: The Australian Financial Review. 

Một tòa án ở Úc đã yêu cầu hãng Google phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại sau đơn thư khiếu nại của một người đàn ông, trong đó cáo buộc "người khổng lồ tìm kiếm" đã làm tổn hại đến danh tiếng của vị này khi các kết quả trên Google đều "nhầm lẫn" người đàn ông trên là thành phần băng đảng tội phạm.

Dự kiến trong vòng hai tuần nữa, bồi thẩm đoàn sẽ xem xét mức độ bồi thường thiệt hại. Phía Google hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về phán quyết trên và hãng này vẫn có quyền kháng cáo.

Milorad Trkulja, 62 tuổi di dân từ Nam Tư đến Úc vào những năm 1970, là thành viên nổi bật trong cộng đồng di cư và sau trở thành khách mời trong một chương trình truyền hình trong thập niên 1990. Ông Trkulja cho biết mình đã gặp rắc rối trong cuộc sống khi các kết quả trên Google "vô tình" hiển thị tên ông dưới mác "xã hội đen" sau khi bất ngờ bị một tên tội phạm bắn vào lưng trong lúc đang dùng bữa tại một nhà hàng hồi năm 2004.

Mặc dù là nạn nhân, nhưng ông Trkulja cho biết các kết quả trên Google đều "gắn" tên ông dưới hình ảnh của những tên tội phạm giết người hay buôn ma túy. Thậm chí, rất nhiều bức hình trên trang "Tội phạm Melbourne", trong đó có hình của ông Trkulja được diễn giải với những cáo buộc có thể khiến người đọc tin rằng ông là một tên tội phạm. Chính điều này đã khiến "mọi người xa lánh, sợ hãi và cố ý lánh mặt tôi" - ông Trkulja tức giận cho biết.

Trước đó vào năm 2009, luật sư của ông Trkulja đã liên lạc với Google, yêu cầu "cỗ máy tìm kiếm" phải thay đổi các kết quả trên mạng và sau đó đâm đơn kiện hãng này. Tuy nhiên, phía Google đã từ chối khi đưa ra lập luận rằng các kết quả này dựa trên phần mềm tự động và hãng này cũng không phải là nhà xuất bản nên "không hề có lỗi" trong vụ việc ấy. Tòa án tối cao của tiểu bang Victoria khi đó đã thụ lý vụ kiện cũng cho rằng Google không phải chịu trách nhiệm về các trang web trên.

Trước đây, ông Trkulja cũng đã kiện và giành chiến thắng trong vụ tương tự với trang Yahoo sau khi tin tức của hãng này liên quan đến nội dung phỉ báng, buộc Yahoo phải bồi thường gần 250.000 USD.

VI VI (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết