02/11/2012 - 09:19

EU tiếp tục xung đột vì kế hoạch chi tiêu ngân sách

  Ảnh: AFP 

Thủ tướng Anh David Cameron (ảnh) hiện đang đứng trước áp lực phải hành động cứng rắn trong vấn đề ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) sau khi Pháp đe dọa sẽ sử dụng quyền phủ quyết kế hoạch chi tiêu dài hạn trị giá 1.000 tỉ euro của EU.

Lời đe dọa của Paris hôm 31-10 đã tiếp nối các cảnh báo tương tự từ phía Đan Mạch và cả Quốc hội Anh, nơi mà một số nghị sĩ hoài nghi châu Âu trong đảng Bảo thủ cầm quyền vừa quay sang cùng Công đảng đối lập thông qua kiến nghị đòi ông Cameron phải bám vào mục tiêu cắt giảm ngân sách của EU tại hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 11. Dù việc bỏ phiếu của Quốc hội là không ràng buộc, nhưng nhóm đảng viên Bảo thủ chống đối cho rằng ông Cameron chấm dứt việc kêu gọi đến cùng đối với việc thúc đẩy cắt giảm chi tiêu một cách triệt để.

Được biết, tối hậu thư của Pháp, nước nhận trợ cấp nông nghiệp lớn nhất của EU, đã được châm ngòi bởi một lời đề nghị sắp xếp lại tiền trợ cấp nông nghiệp như là phần cắt giảm hơn 50 tỉ euro trong ngân sách EU giai đoạn 2014-2020 do CH Síp (nước giữ chức chủ tịch luân phiên EU) đưa ra. Tuy nhiên, dù nhận được sự ủng hộ từ Ireland và Áo, nhưng quan điểm của Pháp đã khiến nước này bước vào cuộc xung đột với Đức, Anh và nhiều nhà đóng góp tài chính lớn khác trong kế hoạch chi tiêu chung khoảng 100-200 tỉ euro.

LÊ THÁI (Theo Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết