31/10/2012 - 10:42

Khí đốt Nga hướng đến thị trường châu Á

Trong cuộc họp ngày 29-10 với sự có mặt của Tổng thống Vladimir Putin, tổng giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt Gazprom Alexei Miller cam kết sẽ đầu tư hơn 38 tỉ USD để phát triển một mỏ khí đốt tại Đông Sibérie và xây dựng một đường ống dẫn khí từ khu vực này đến thành phố cảng Vladivostok bên bờ Thái Bình Dương.

Tổng thống Putin (phải) định hướng chiến lược khí đốt cho ông Miller. Ảnh: AP 

Cụ thể, ông Miller cho biết Gazprom sẽ đầu tư 13,7 tỉ USD phát triển mỏ Chayanda, nơi ước tính có khoảng 1.300 tỉ mét khối khí đốt, và 24,5 tỉ USD xây dựng đường ống dẫn khí dài 3.200 km từ mỏ này tới Vladivostok. Ông Miller khẳng định: "Trong tương lai gần, chúng ta có thể xây dựng một trung tâm xuất khẩu khí đốt mới có thể sánh ngang và thậm chí vượt qua lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu". Theo ông Miller, kế hoạch này có thể hoàn thành vào năm 2017.

Tổng thống Putin thì nêu rõ hơn: "Chúng ta có thể phát triển một trung tâm xuất khẩu khí đốt mới hướng tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Theo hãng tin Reuters, ông Putin mong muốn tập đoàn khí đốt lớn nhất thế giới này của Nga thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với khu vực có các nền kinh tế lớn và tăng trưởng nhanh, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc, khi mà nhu cầu khí đốt của thị trường châu Âu đang suy giảm do suy thoái kinh tế và khủng hoảng nợ công.

Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc từ Nga hơn 2/5 lượng khí đốt nhập khẩu, nhưng ngoài lý do kinh tế khó khăn, cựu lục địa đang xúc tiến mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Bắc Phi và một số nước bắt đầu khai thác loại khí đốt đá phiến rẻ tiền riêng như Mỹ. EU cũng gây khó chịu cho Nga khí tiến hành điều tra cáo buộc Gazprom vi phạm luật cạnh tranh tại châu Âu.

Bên cạnh mỏ khí đốt Chayanda, Gazprom cũng đang phát triển nhiều mỏ khí đốt khác hướng đến thị trường châu Á tại Đông Sibérie, trong đó có mỏ Kovykta với trữ lượng lên đến khoảng 2.500 tỉ mét khối. Tại Vladivostok, Gazprom đang cùng các đối tác Nhật Bản xây dựng một nhà máy LNG có công suất 10-20 triệu tấn/năm. Tại vùng Viễn Đông, Gazprom đang có nhà máy LNG Sakhalin công suất 10 triệu tấn/năm. Mục tiêu lâu dài của Nga là nhắm đến thị trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Ông Miller cho biết Gazprom đã có các cuộc đàm phán tích cực với phía Trung Quốc về các điều khoản mua bán khí đốt sau nhiều năm bế tắc vì bất đồng.

ĐỨC TRUNG (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết