Trong chuyến thăm Algérie hôm 30-10, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có buổi hội đàm với Tổng thống Algérie Abdelaziz Bouteflika cùng các Bộ trưởng về tình hình khủng hoảng trong khu vực, đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng can thiệp quân sự tại quốc gia láng giềng Mali nhằm tranh thủ sự ủng hộ của nước này trong nỗ lực đẩy lùi các chiến binh Hồi giáo cực đoan ra khỏi miền Bắc Mali.
Tại buổi thảo luận, cả hai bên đều tập trung vào tình hình bất ổn chính trị với diễn biến ngày một xấu đi ở khu vực miền Bắc Mali, nơi được coi là "thiên đường trú ẩn" của bọn tội phạm khủng bố bao gồm những phần tử thuộc mạng lưới al-Qaeda tại vùng Hồi giáo Maghreb (AQIM), kể từ khi lực lượng quân đội nhà nước mất quyền kiểm soát khu vực này sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ diễn ra hồi tháng 3 năm nay.
 |
|
Tổng thống Algérie Abdelaziz Bouteflika (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trước buổi thảo luận tại Dinh Tổng thống ở quận El Mouradia. Ảnh: AFP |
Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng cả hai bên "đã có một cuộc thảo luận sâu sắc về vấn đề của khu vực, đặc biệt là tình hình biến động ở Mali". Ngoài ra, bà Clinton còn cho biết "hai nước đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề với các chuyên gia ở cấp độ sâu rộng hơn, phối hợp với các nước trong khu vực, cùng các tổ chức như Liên Hiệp Quốc (LHQ), Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng Kinh tế Các nước Tây Phi (ECOWAS) để xác lập phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất".
Các quan chức Mỹ cũng khẳng định, cả hai quốc gia bắt đầu thể hiện sự nhất quán trong quan điểm cũng như lập trường chính trị về những phương án giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng điều này đòi hỏi quá trình hợp tác lâu dài trên qui mô sâu rộng hơn nữa. Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Algérie về tiến trình đối thoại giữa lực lượng phiến quân người Tuareg và chính quyền Mali. Nhưng điều này không có nghĩa Washington muốn trì hoãn việc lên kế hoạch chiến dịch quân sự trước tình hình các tay súng Hồi giáo cực đoan và các phần tử khủng bố nguy hiểm đang trỗi dậy mạnh mẽ và mở rộng tầm hoạt động ở miền Bắc Mali và vươn ra khắp vùng Sahel. Điều đáng lo ngại nhất là tay súng Hồi giáo cực đoan ở Mali có thể đang hợp tác với các phần tử bị cáo buộc đã thực hiện vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi ở Libye, khiến Đại sứ Mỹ Chris Stevens và 3 nhân viên ngoại giao khác thiệt mạng hồi tháng 9.
Mỹ, Pháp và các quốc gia Tây Phi khác đang phác thảo kế hoạch can thiệp quân sự vào Mali do lực lượng quân đội ECOWAS và AU dẫn đầu. Hồi đầu tháng này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBALHQ) đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia Tây Phi cần tăng cường hợp tác nhằm đối phó với những mối đe dọa trên. Đồng thời, HĐBALHQ cũng thông qua một nghị quyết trong đó nhấn mạnh khả năng "sẵn sàng" can thiệp quân sự nhằm truy quét các chiến binh, hỗ trợ Chính phủ Mali giành quyền kiểm soát các khu vực bị chiếm đóng. "Với tình hình đó, Algérie, quốc gia có lực lượng quân đội và mạng lưới tình báo hùng hậu là nhân tố quan trọng trong các sách lược giải quyết vấn đề"- một quan chức Mỹ nhận xét.
Tuy nhiên, Chính phủ Algérie đến thời điểm hiện tại vẫn tỏ ra không mặn mà để "nhúng tay" vào công việc nội bộ của quốc gia láng giềng khi lên tiếng phản đối bất kỳ sự can thiệp quân sự nào ở Mali do lo ngại sẽ gây nên tình trạng bất ổn tại các khu vực trong nước, nơi tập trung khoảng 50.000 người Tuareg đang sinh sống.
VI VI (Theo New York Times, AFP, Bloomberg)