Quyết định của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ giáng đòn mạnh vào liên minh ở thời điểm then chốt.
-
Pakistan: Đánh bom liều chết tại một đám tang, hơn 30 người thiệt mạng
-
Lối thoát nào cho Libye?
Việc Mỹ và phương Tây đàm phán ngoại giao với lãnh đạo lực lượng nổi dậy ở Libye có thể không phải là sự lựa chọn nhanh nhất và thích hợp nhất vào thời điểm hiện nay, nhưng được coi là giải pháp có thể đạt kết quả lâu dài.
-
NHẬT: Sinh viên lộ đề thi trên mạng vì áp lực phải đậu đại học
-
MALAYSIA: Bồi thường gần 50.000 USD vì chẩn đoán sai nhiễm HIV
-
NATO giám sát không phận Libye 24/24 giờ
-
Căng thẳng leo thang tại Bờ Biển Ngà
Laurent Gbagbo vừa thông báo sẽ quốc hữu hóa ngành ca cao - cà phê ở Bờ Biển Ngà, khiến cho cuộc xung đột với đối thủ Alassane Ouattara, người được quốc tế công nhận thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng 11 năm ngoái ở nước này, càng trở nên căng thẳng.
-
Ngoại trưởng Trung Quốc nói về chính sách đối ngoại
-
Bình Nhưỡng đề nghị đối thoại với Seoul
-
Nghị sĩ Mỹ "sốt ruột" vì Libye
Lực lượng trung thành với Tổng thống Muammar Gadhafi đã mở cuộc phản công ở nhiều thành phố trên khắp đất nước Libye cuối tuần qua, trong khi giới lãnh đạo đảng Cộng hòa tăng sức ép yêu cầu Quốc hội Mỹ cân nhắc việc cung cấp vũ khí, tin tình báo và huấn luyện cho quân nổi dậy ở Libye.
-
Nhật Bản: Thanh niên tự sát do thất nghiệp tăng mạnh
-
Nhật ra mắt xe lửa siêu tốc 300 km/giờ
-
TRUNG QUỐC: Nở rộ dịch vụ dạy “nghệ thuật tán tỉnh”
-
Cựu Tổng thống Pháp Chirac ra tòa vì tham nhũng
-
Quân đội Libye tái kiểm soát một loạt thành phố quan trọng
(ảnh)
-
Nguy cơ vũ khí bị cướp ở Libye rơi vào tay khủng bố
Có một thực tế rõ ràng là lực lượng nổi dậy chống chính phủ ở Libye đã và đang tự vũ trang bằng chính súng đạn mà họ cướp được từ quân đội. Điều đáng lo ngại, theo các chuyên gia an ninh quốc tế, là những vũ khí bị đánh cắp này có thể đến tay các tổ chức khủng bố trên khắp thế giới. Đó là một hệ lụy khôn lường của cuộc xung đột hiện nay tại Libye.
-
Biểu tình lớn tại Jordanie và Iraq
-
Libye đồng ý thành lập ủy ban hòa bình quốc tế
-
Hơn 1/3 dân Anh không có tiền tiết kiệm
-
Malaysia không còn cấm cửa lao động nước ngoài
-
Nga: Án tù cho nhóm cực đoan
-
Cơn địa chấn đối với OPEC

- Báo động khủng hoảng sức khỏe tâm thần
- LHQ nêu 3 kịch bản về hệ lụy kinh tế toàn cầu do gián đoạn eo biển Hormuz
- Anh chính thức chấm dứt quy chế quý tộc thừa kế tại Thượng viện
- Bắc Ireland - Trang mới trong hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh
- Doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nổi bật tại Hội chợ quốc tế Paris
- Dấu ấn Việt Nam tại "nôi" đào tạo ngoại giao hàng đầu của Nga
- Việt Nam kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông và tiếp tục thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước
- Mỹ chấm dứt đợt đóng cửa một phần chính phủ dài kỷ lục
- Mỹ đặt điều kiện trả nợ cho Liên Hiệp Quốc
-
100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

- Cuba mở cửa thương mại nông sản cho khu vực tư nhân
- Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự chệch hướng nhỏ”
- 20 gia đình giàu nhất châu Á sở hữu 647 tỉ USD
- Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Úc: Cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, thương mại, công nghệ và phát triển bền vững song phương
- Trở ngại mới trên tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran
- Unitree mở bán robot hình người rẻ nhất thế giới
- Giới trẻ Hàn Quốc “giải độc kỹ thuật số”
- Nhân vật thân Nga mới trong EU
- Chạy đua phát triển vũ khí do AI hỗ trợ
-
Hàn Quốc báo động tình trạng bạo hành trẻ em
-
Chính phủ Ý chi gần 1,2 tỉ USD thúc đẩy lương “công bằng”
-
Campuchia trục xuất hơn 13.000 người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến
-
Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT
-
Ấn Độ buộc trường học rung chuông nhắc học sinh uống nước
