07/03/2011 - 08:51

Cựu Tổng thống Pháp Chirac ra tòa vì tham nhũng

Dự kiến ông Chirac sẽ xuất hiện vào ngày thứ hai của phiên tòa. Ảnh: AP

Hôm nay 7-3, ông Jacques Chirac đi vào lịch sử nước Pháp khi trở thành cựu tổng thống đầu tiên bị xét xử. Dự kiến, phiên tòa xét xử ông tội tham nhũng trong thời gian làm thị trưởng Paris hồi thập kỷ 1990 sẽ kéo dài trong 1 tháng. Nếu bị kết tội, ông Chirac, 78 tuổi, có thể phải ngồi tù đến 10 năm và bồi thường 150.000 euro (4 tỉ đồng).

Mãn nhiệm năm 2007 sau 12 năm cầm quyền, cựu Tổng thống Chirac nổi tiếng khắp thế giới với việc phản đối chiến dịch quân sự tại Iraq năm 2003 do Mỹ cầm đầu. Mặc dù liên quan đến nhiều xì-căng-đan tham nhũng nhưng ông chưa từng bị kết tội và trong thời gian tại nhiệm, ông được hưởng quyền miễn bị truy tố.

TÂM BÌNH (Theo AFP, AP)

Chia sẻ bài viết