03/05/2026 - 20:44

Nâng cao chất lượng dạy và học 

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Tài nguyên Đất đai, thuộc Đảng bộ Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (Đảng bộ Đại học Cần Thơ) luôn nêu cao trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Từ những nỗ lực thiết thực đó, Chi bộ giữ vững danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2021-2025), được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tặng bằng khen.

Bộ môn Tài nguyên Đất đai tạo điều kiện để sinh viên và học sinh thực hành chuyên ngành. Ảnh: CTV

Theo ông Trương Chí Quang, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Chi ủy triển khai đảng viên đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân. Chi ủy phối hợp lãnh đạo bộ môn xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất và nhiệm vụ chuyên môn... 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Chi bộ nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Chi bộ có 15 đảng viên, đều có trình độ đại học và sau đại học; trong đó, có 1 giáo sư, 5 phó giáo sư, 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ. Về trình độ chính trị, có 2 người có trình độ cao cấp, 2 người có trình độ trung cấp, 11 người có trình độ sơ cấp. Anh Lý Trung Nguyên, giảng viên của Bộ môn Tài nguyên Đất đai, cho biết: “Nhờ lãnh đạo Đại học Cần Thơ, Khoa, Bộ môn, Chi bộ tạo điều kiện, tôi được tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ ngành khoa học ven biển ở Đài Loan. Học tập Bác, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc; gương mẫu đi đầu trong tự học, tự rèn, sử dụng phương pháp dạy học mới nhằm khơi dậy khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên để nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài ra, tôi tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Đảng viên, giảng viên của Bộ môn Tài nguyên Đất đai chú trọng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học vừa phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy, vừa góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đời sống đặt ra. Giai đoạn 2021-2025, Chi bộ lãnh đạo đội ngũ thực hiện 85 bài báo khoa học WoS/Scopus, 106 bài tạp chí thuộc Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; chỉ đạo tổ chức thành công 4 hội thảo quốc gia trong lĩnh vực GIS, viễn thám, quản lý đất đai cấp quốc gia và 2 hội thảo quốc tế. Đồng thời, xuất bản 4 giáo trình, 2 tài liệu tham khảo; thực hiện 50 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 5 đề tài bộ, 3 đề tài địa phương, 19 dự án quốc tế. Bộ môn còn tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng, hỗ trợ nhiều địa phương thực hiện các chương trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội... Các hoạt động góp phần nâng cao uy tín của đơn vị nói riêng và Đại học Cần Thơ nói chung.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ chú trọng chăm bồi, tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ phát triển 16 đảng viên mới, so với chỉ tiêu đề ra là phát triển 10 đảng viên mới; đề cử 30 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng viên trẻ Danh Tính bày tỏ: “Là đảng viên trẻ, tôi vừa tham gia các hoạt động Đoàn vừa thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp trường, các dự án và hỗ trợ hoạt động của Khoa, Bộ môn… Các hoạt động giúp tôi rèn luyện kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Ông Trương Chí Quang, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Bộ môn Tài nguyên Đất đai, khẳng định: “Thời gian tới, Chi ủy, lãnh đạo Bộ môn sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hành động thiết thực. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết