Thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa. Từ thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ phụ nữ hoàn cảnh khó khăn đến bảo vệ môi trường... Mỗi công trình đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Cần Thơ trong cộng đồng.

Cán bộ Hội LHPN phường An Bình đến thăm gia đình bà Bùi Thị Mỹ Lệ (bìa phải).
Hội LHPN phường An Bình vừa tổ chức đoàn đến thăm bà Bùi Thị Mỹ Lệ (80 tuổi), nữ cựu tù cách mạng, ở khu vực 7. Trong không gian ấm áp, câu chuyện về một thời tuổi trẻ đầy gian khổ nhưng kiên trung của bà Lệ khiến nhiều người xúc động. Bà Lệ tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Năm 1967, bà bị địch bắt giam tại Khám Lớn Bạc Liêu. Dù chịu nhiều đòn roi tra tấn dã man của kẻ thù, nhưng bà vẫn một lòng kiên trung với cách mạng.
Trân trọng sự cống hiến của người nữ cựu tù cách mạng, Hội LHPN phường An Bình đã vận động nguồn lực, trao hỗ trợ sinh kế cho gia đình bà Lệ với số tiền 70 triệu đồng. Khoản hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Theo bà Lệ, từ nguồn vốn này, bà và con gái sẽ mở quán nước giải khát kết hợp làm và bán các sản phẩm thủ công từ vật liệu tái chế.
Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường An Bình, cho biết: “Bên cạnh chăm lo hội viên phát triển kinh tế, trong tháng 4, Hội LHPN phối hợp Ủy ban MTTQVN phường tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào. Qua đó, các hội viên cùng ôn lại truyền thống hào hùng của cha ông, được tiếp thêm động lực để tích cực lao động, cống hiến, chung tay xây dựng quê hương”.
Tại xã Đông Phước, Hội LHPN xã tổ chức ra quân trồng 150 cây xanh tại ấp Phước Hưng, kết hợp cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tạo cảnh quan môi trường thông thoáng. Hội LHPN xã cũng ra mắt mô hình “Gian hàng 0 đồng” trao gần 1.000 bộ quần áo tặng hơn 200 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt mô hình “Vận động phụ nữ kết hôn trước 30 tuổi, sinh đủ 2 con trước 35 tuổi” nhằm thực hiện tốt chính sách dân số trong tình hình mới.
Trong những ngày tháng tư lịch sử, Hội LHPN xã Xà Phiên phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân ra mắt mô hình “Tuyến đường hoa - sáng - xanh - sạch - đẹp” tại ấp Cái Nhàu, dài hơn 5km. Hoạt động thu hút hơn 50 hội viên và người dân tham gia trồng hoa mười giờ, thu gom rác, phát quang bụi rậm, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn. Bà Đặng Thị Ngọc Ước, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, chia sẻ: “Thông qua hoạt động, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Ở cấp thành phố, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, như: hội thi “Gói, nấu và trưng bày bánh tét, bánh chưng”, với chủ đề “Hướng về nguồn cội”; chương trình về nguồn thăm di tích lịch sử, phối hợp xây dựng cầu giao thông nông thôn nối liền ấp 8, xã An Lạc Thôn và ấp 8 của xã Đại Hải, với nguồn vận động xã hội hóa hơn 596 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, thăm hỏi gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng… thể hiện đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”.
Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã khẳng định rõ nét vị thế và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Những việc làm nhân văn, thiết thực không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn khắc họa chân dung người phụ nữ hiện đại: năng động trong kinh tế, tích cực bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bài, ảnh: CAO OANH