08/01/2012 - 10:20

Tăng trưởng việc làm - điểm cộng cho Tổng thống Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có thêm một lợi thế đáng kể cho chiến dịch tái cử của mình, sau khi các báo cáo về việc làm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Người lao động xếp hàng tìm việc tại hội chợ việc làm do Trung tâm giới thiệu việc làm bang Tennessee tổ chức tháng 12-2011. Ảnh: Reuters 

Theo kết quả khảo sát hàng tháng do Bộ Lao động Mỹ thực hiện đối với các công ty tư nhân tại nước này, trong tháng 12-2011 có thêm 212.000 việc làm, trong khi bộ phận công giảm 12.000 việc. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp nền kinh tế Mỹ có thêm hơn 100.000 việc làm. “Báo cáo việc làm cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang tiếp tục hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái (thập niên 1930). Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục các chính sách kinh tế đang giúp đất nước thoát khỏi vực sâu tạo ra bởi cuộc suy thoái bắt đầu từ cuối năm 2007”-Alan Krueger, Chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, cho biết.

Theo thống kê năm 2011, Mỹ có thêm 1,6 triệu việc làm, tăng nhiều nhất kể từ năm 2006. Hơn nữa, với tỷ lệ thất nghiệp giảm liên tiếp 4 tháng, còn 8,5% và là mức thấp nhất trong 3 năm qua, nhiều người cho rằng xứ cờ hoa có thể đang lấy lại đà khôi phục kinh tế, đúng vào lúc Tổng thống Obama khởi động nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy việc làm và kinh tế là vấn đề được quan tâm nhiều nhất đối với cử tri Mỹ, hơn cả chính sách đối ngoại và cải cách y tế. Các ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa thường chỉ trích chính sách kinh tế của Tổng thống Obama là “hại nhiều hơn lợi”. Trong chiến dịch tranh cử tại Nam Carolina ngày 6-1, ứng viên hàng đầu phe này là ông Mitt Romney không đề cập đến con số tỷ lệ thất nghiệp giảm, mà chỉ nói rằng ông Obama đã không hoàn thành lời hứa giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng trở lại. Thế nhưng, các tín hiệu kinh tế mới nhất có thể được xem như tấm lá chắn bảo vệ vị thế chính trị của ông Obama.

Tuy vậy, dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm trong năm 2011, cuộc khủng hoảng việc làm được dự báo có thể kéo dài thêm nhiều năm khi hàng triệu người Mỹ vẫn đang chật vật tìm chỗ làm. So với giai đoạn suy thoái đỉnh điểm 2007-2009, số người có việc làm ở Mỹ hiện vẫn còn thấp hơn 6,1 triệu người. Giả sử đà tăng trưởng việc làm của tháng 12-2011 tiếp tục kéo dài, Mỹ vẫn cần thêm 2,5 năm nữa mới lấy lại được tỷ lệ việc làm tương đương với thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng. Điều đó có nghĩa là nhiều người Mỹ vẫn sẽ phải xếp hàng chờ việc dài dài.

THANH TRÚC (Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết