04/05/2017 - 09:38

Nữ nhân viên FBI cưới chỉ huy IS

Bê bối trong quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Đức hủy công du Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen hôm 2-5 đã hủy chuyến công du Mỹ, đồng thời triệu tập các tướng lĩnh hàng đầu để thảo luận loạt vụ bê bối trong quân đội nước này, bao gồm vụ bắt giữ một binh sĩ bị tình nghi âm mưu tấn công khủng bố nhằm đổ lỗi cho người tị nạn.

Theo Reuters, Văn phòng công tố liên bang Đức đã tiếp nhận vụ một trung úy được định danh Franco A, 28 tuổi, đang làm nhiệm vụ ở miền Nam nước Pháp. Quân nhân này bị phát hiện đã giả làm người Syria đăng ký tị nạn chính trị tại Đức từ tháng Giêng năm 2016 và âm mưu tấn công khủng bố rồi đổ lỗi cho người nhập cư. Danh sách tấn công gồm 5 mục tiêu, trong đó có cựu Tổng thống Đức Joachim Gauck và Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết