17/09/2019 - 05:42

Nhật có hơn 2,3 triệu người trên 90 tuổi 

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cho biết trong năm qua, số người già từ 65 tuổi trở lên ở nước này đã chiếm tới 28,4% dân số và 12,9% lực lượng lao động, mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, Nhật Bản là nước có tỷ lệ người cao tuổi lớn nhất thế giới, cao hơn rất nhiều so với con số 23% của Ý, nước đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.

Người già Nhật Bản tập dưỡng sinh. Ảnh: AFP

Người già Nhật Bản tập dưỡng sinh. Ảnh: AFP

Theo MIC, trong năm 2018, số người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản là 35,88 triệu người, tăng 320.000 người so với năm 2017, trong khi số người từ 90 tuổi trở lên là 2,31 triệu người, trong đó có 70.000 người từ 100 tuổi trở lên. Đây là năm đầu tiên, số người trên 100 tuổi ở xứ sở Mặt trời mọc vượt mốc 70.000 người. Trong số 71.238 người “bách niên” này, nữ giới chiếm 88,1%. Đáng chú ý, số người từ 65 tuổi trở lên vẫn đang làm việc đã lên tới 8,62 triệu người, trong đó có 3,5 triệu phụ nữ chủ yếu do tình trạng thiếu hụt lao động ở nước này. Bán buôn và bán lẻ là lĩnh vực thu hút sự tham gia của nhiều người cao tuổi nhất với 1,27 triệu người, tiếp đó là lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp với 1,07 triệu người.

Theo tổ chức Persol Research and Consulting và Đại học Chuo của Nhật Bản, mặc dù số người già từ 65 tuổi trở lên tham gia lao động tại nước này liên tục tăng trong những năm gần đây, nhưng Nhật Bản vẫn thiếu 6,44 triệu lao động vào năm 2030. Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra hàng loạt các biện pháp như nới lỏng chính sách thị thực để thu hút thêm lao động nước ngoài, khuyến khích phụ nữ tham gia thị trường lao động và cân nhắc nâng tuổi nghỉ hưu từ 65 tuổi hiện nay lên 70 hoặc 75 tuổi.

Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản, số người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 30% dân số nước này vào năm 2025 và 35,3% dân số vào năm 2040.

Đào Tùng

Chia sẻ bài viết