02/01/2026 - 07:21

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ:

Xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ 

Tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động số 15/CTr-UBND của UBND TP Cần Thơ về thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28-12-2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố được tuyên dương điển hình với nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa. Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, cho biết:

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã chủ động triển khai hiệu quả công tác giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, gắn với Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị là tổ chức chính trị xã hội chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, có 21 Hội hữu nghị thành viên và hơn 4.000 hội viên. Liên hiệp đã chủ động, tích cực kết nối và mở rộng mạng lưới đối tác, bạn bè quốc tế, cùng với 21 Hội hữu nghị thành viên thiết lập và duy trì quan hệ hữu nghị với hơn 100 đối tác, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và các thành phố kết nghĩa với TP Cần Thơ.

Xin bà cho biết những dấu ấn nổi bật trong công tác giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa thời gian qua của thành phố?

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã phối hợp các Hội hữu nghị thành viên và các sở, ban, ngành tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa quốc tế, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, giao lưu nhân dân, với nhiều hình thức phong phú, quy mô lớn, như: Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Indonesia, Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Philippines, Ngày Văn hóa Hàn Quốc, Chương trình giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, Ngày Quốc tế Yoga, Ngày hội Pháp ngữ, Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Ấn Độ... Ngoài ra, Liên hiệp còn phối hợp với các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân với các nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã thiết lập, duy trì mối quan hệ hợp tác và vận động các Tổng lãnh sự quán các nước thực hiện các không gian văn hóa quốc tế tại Cần Thơ như: Góc Jeollanamdo, Góc Ấn độ, Không gian sách tiếng Pháp, Góc Hoa kỳ, Góc Indoniesia… thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu văn hóa các nước.

Liên hiệp đã vận động hơn 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các dự án về an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, với tổng giá trị viện trợ giai đoạn 2019-2025 hơn 450 tỉ đồng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, phát triển cộng đồng...

Các chương trình, sự kiện giao lưu quốc tế được tổ chức trang trọng, góp phần tuyên truyền, quảng bá đất nước và con người Việt Nam, TP Cần Thơ đến các đối tác, bạn bè quốc tế.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ được tổ chức tại TP Cần Thơ vào tháng 9-2025 là dấu ấn nổi bật của ngoại giao văn hóa Cần Thơ năm 2025. Ảnh: DUY KHÔI

Để hoạt động ngoại giao văn hóa của TP Cần Thơ phát triển hơn nữa, bà có những đề xuất gì nhằm lan tỏa nét đẹp và văn hóa Cần Thơ đến với bạn bè quốc tế?

- Theo tôi, trước hết cần có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan thực hiện vai trò điều phối và kết nối đối tác nước ngoài để chủ động làm việc với các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước, trung tâm văn hóa nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài để xây dựng các chương trình hợp tác văn hóa dài hạn. Trong đó, ưu tiên các đối tác có quan hệ truyền thống, chiến lược và các nước có cộng đồng doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Đồng thời, xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ được tổ chức thường niên hoặc 2 năm 1 lần, ví dụ như Lễ hội Giao lưu văn hóa quốc tế Cần Thơ, Tuần lễ Phim quốc tế ĐBSCL, Liên hoan Nghệ thuật đường phố quốc tế, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Lễ hội Áo bà ba, Lễ hội Đua ghe Ngo... Trong đó, khuyến khích sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, các nhóm sáng tạo, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn.

Theo tôi, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giao lưu văn hóa như tổ chức triển lãm số, chiếu phim trực tuyến, giao lưu nghệ sĩ qua nền tảng số; xây dựng trang thông tin đa ngôn ngữ, tăng cường truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội cũng rất khả thi. Bên cạnh đó, gắn giao lưu văn hóa với du lịch, thương mại và đối ngoại nhân dân là chiến lược quan trọng để phát triển bền vững, biến văn hóa thành động lực kinh tế, tích hợp giá trị văn hóa vào sản phẩm.

Cuối cùng, bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, việc phát triển nguồn nhân lực làm công tác ngoại giao văn hóa là hết sức cần thiết. Bên cạnh triển khai những chương trình, đề án; cần quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng đối ngoại, giao tiếp đa văn hóa, quản lý sự kiện quốc tế, xây dựng đội ngũ cộng tác viên trẻ: sinh viên ngoại ngữ, người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào, chuyên gia quốc tế đang sinh sống tại Cần Thơ.

Xin cảm ơn bà!

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết