25/09/2017 - 09:43

Mexico lại hứng chịu động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong 2 trận động đất xảy ra ngày 23-9 tại miền Nam Mexico.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau các trận động đất ở Mexico. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan địa chấn quốc gia Mexico, trận động đất đầu tiên có cường độ 5,8 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách thị trấn Paredon, bang Oaxaca, 48km về phía Tây Nam, ở độ sâu 74,2 km.

Sau đó, một trận động đất khác mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Union Hidalgo cũng thuộc bang Oaxaca, ở độ sâu 75km. Hàng chục dư chấn đã xảy ra ngay sau 2 trận động đất này. Sau khi nghe thấy báo động, hàng trăm người dân đã hoảng sợ bỏ chạy ra đường phố.

Sau khi xảy ra các trận động đất mới, núi lửa Popocatepetl ở phía Nam Thủ đô Mexico City đã hoạt động trở lại, phun các cột tro bụi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hoạt động của núi lửa Popocatepetl không liên quan đến các trận động đất. Kể từ năm 1994 đến nay, núi lửa này vẫn phun trào theo định kỳ.

Tính đến nay, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm 19-9 đã cướp đi sinh mạng của 307 người. Còn trận động đất 8,1 độ Richter ngoài khơi phía Nam Mexico hôm 7-9 khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng Mexico đã phải hứng chịu 4 trận động đất lớn. Cơ quan địa chấn quốc gia Mexico cho biết trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra ngày 23-9 là dư chấn của trận động đất  hôm 7-9. Ước tính, thiệt hại kinh tế do các trận động đất gây ra trong tháng này ở Mexico lên tới 8 tỉ USD.

Chia sẻ bài viết