Mốc thời gian hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế và cung cấp thông tin

(CTO) - Để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, Thuế TP Cần Thơ lưu ý hộ, cá nhân kinh doanh về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và cung cấp thông tin theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

  • Khu công nghiệp, kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế hiện nay

    Khu công nghiệp, kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế hiện nay

    Những đóng góp đáng ghi nhận

  • Động lực mới thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn

    Động lực mới thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn

    Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 5-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 4-6-2010, về Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ngày 16-6-2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2011/TT-BTC, hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có điều kiện phát triển, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

  • Đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

    Đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

    Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, người dân Sóc Trăng mới được sống trong bầu không khí của một lễ hội, mang tầm quốc gia và quốc tế. Đường phố, nhà cửa như rực rỡ, sạch đẹp hẳn lên với những sắc màu cờ hoa, băng rôn, áp pích... để đón chào, níu chân du khách gần xa... Sóc Trăng đã sẵn sàng đón chào ngày hội lớn!

  • "Bắt mạch" cho du lịch vùng ĐBSCL

    "Bắt mạch" cho du lịch vùng ĐBSCL

    Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có hệ thống sông ngòi chằng chịt, đường bờ biển dài 700km; có các cửa khẩu quốc tế, quốc gia với Campuchia gắn kết với các nước tiểu vùng sông Mekong rất thuận lợi cho việc giao thương và phát triển du lịch. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng du lịch còn yếu kém, đầu tư dàn trải, nhiều dự án kéo dài, sản phẩm du lịch đơn điệu, nên tiềm năng du lịch vẫn chưa được đánh thức.

  • Khuyến khích đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật

    Khuyến khích đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật

    TP Cần Thơ đang trong quá trình đô thị hóa, do vậy, việc mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho thành phố đang được chú trọng. Trong đó, thành phố đang ưu tiên mời gọi các dự án theo hình thức đầu tư BOT, BTO, BT và PPP...

  • Khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo

    Khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo

    Trái với kỳ vọng của xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây, tại buổi họp giao ban xuất khẩu gạo ngày 4-11 tại thành phố Hồ Chí Minh của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), các nhà xuất khẩu gạo cho rằng, với tình hình thực tế việc hoàn thành mốc 7 triệu tấn không hề dễ dàng.

  • Tôm càng xanh "bén" duyên vùng đất ngập mặn

    Tôm càng xanh "bén" duyên vùng đất ngập mặn

    Từ lâu con tôm sú trên vùng đất ngập mặn của tỉnh Trà Vinh được xem là “mỏ vàng” trong nghề nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng, 3 năm gần đây, khi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thử nghiệm thành công mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao nuôi tôm sú vào mùa mưa để thay thế cho một vụ nuôi tôm sú trong năm đã tạo “cú hích” cho nghề nuôi trồng thủy sản trên vùng đất ngập mặn.

  • Ứng dụng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả vụ lúa đông xuân

    Ứng dụng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả vụ lúa đông xuân

    Năm 2011, sản lượng lúa hàng hóa trên địa bàn TP Cần Thơ ước đạt trên 1,33 triệu tấn, tăng 133.816 tấn so với năm 2010. Đến nay, diện tích lúa thu đông 2011 chỉ còn khoảng 170ha ở huyện Vĩnh Thạnh đang thu hoạch, nông dân các quận, huyện đang chuẩn bị giống lúa, vệ sinh đồng ruộng sẵn sàng cho việc xuống giống lúa đông xuân 2011-2012 khi nước lũ rút. Phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, về công tác chuẩn bị, cũng như khuyến cáo cho vụ đông xuân tới.

  • Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương châm xây dựng nông thôn mới

    Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương châm xây dựng nông thôn mới

    “Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn” là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đây được coi là giải pháp giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững, cần được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cùng các bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, phải bảo đảm yêu cầu phù hợp với đặc điểm về tự nhiên, môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội và vấn đề dân tộc của từng vùng, miền. Đây cũng được Đảng và Nhà nước ta coi là một nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

  • Có chế tài để hài hòa lợi ích các bên

    Có chế tài để hài hòa lợi ích các bên

    Trong điều kiện không đủ năng lực phơi sấy, trữ lúa, do thiếu vốn, không có kho chứa đảm bảo, nên nhiều nông dân ở ĐBSCL chọn cách bán lúa tươi tại ruộng ngay sau thu hoạch. Thực trạng này kéo dài nhiều năm qua ở ĐBSCL. Có nhiều ý kiến cho rằng, ngành chức năng cần có biện pháp hỗ trợ để giúp nông dân thoát khỏi tình trạng này. Nhưng cũng có ý kiến, nếu nông dân được ký hợp đồng bán lúa tươi cho doanh nghiệp sẽ thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm...

  • Để phục hồi vườn nhãn bị bệnh chổi rồng

    Để phục hồi vườn nhãn bị bệnh chổi rồng

    Dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn đang bùng phát dữ dội, gây thiệt hại nặng cho nhà vườn, do bà con chưa có biện pháp phòng trừ bệnh chổi rồng hiệu quả.

  • Nuôi rắn hổ hèo thoát nghèo

    Nuôi rắn hổ hèo thoát nghèo

  • Phối hợp với tiểu thương đưa hàng Việt về nông thôn

    Phối hợp với tiểu thương đưa hàng Việt về nông thôn

    Từ phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” lần thứ 67, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng các doanh nghiệp (DN) thành lập đoàn đến thăm và tìm hiểu nhu cầu kinh doanh của tiểu thương tại các chợ ở nhiều vùng nông thôn. Đây không chỉ là hoạt động kiểm tra mật độ bao phủ hàng Việt mà qua đó DN còn lắng nghe ý kiến phản hồi của nhiều tiểu thương, tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng nông thôn về hàng Việt. Từ đó, DN vào cuộc hướng dẫn và hỗ trợ tiểu thương về nhiều măt; cải tiến và tổ chức lại mạng lưới phân phối hàng hóa, nhằm góp phần lấp “lỗ hổng” hàng Việt tại thị trường nông thôn.

  • Doanh nghiệp và nông dân cần đẩy mạnh liên kết, hợp tác

    Doanh nghiệp và nông dân cần đẩy mạnh liên kết, hợp tác

    Vừa qua, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị gạo xuất khẩu” do Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) phối hợp với Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (GCF) tổ chức. Tại hội thảo này, các chuyên gia cho rằng để nâng cao thu nhập cho nông dân trồng lúa và doanh nghiệp xuất khẩu gạo, nhất thiết cần phải cải tiến và nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản xuất và kinh doanh gạo xuất khẩu...

  • Doanh nghiệp Cần Thơ tăng tốc cuối năm

    Doanh nghiệp Cần Thơ tăng tốc cuối năm

    Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, mặc dù trong năm 2011, tình hình kinh tế gặp không ít khó khăn, song các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố vẫn nỗ lực sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cho nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Hiện nay, các DN đang tập trung mọi nguồn lực để sản xuất, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, góp phần cùng thành phố hoàn thành đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2011...

  • Nâng cao chất lượng cá tra giống

    Nâng cao chất lượng cá tra giống

    Theo ước tính của Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, hàng năm thành phố cần từ 400-500 triệu con cá tra giống để đáp ứng cho vùng nuôi cá tra nguyên liệu của thành phố. Bên cạnh việc đảm bảo số lượng cá giống, vấn đề ngành chức năng và người nuôi quan tâm hiện nay là quản lý nguồn giống cá tra đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng cá nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.

  • Khai thác triệt để tiện ích thẻ ATM

    Khai thác triệt để tiện ích thẻ ATM

    Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở Việt Nam dịch vụ này hiện chưa phổ biến bởi đại đa số người có thẻ ATM (thẻ rút tiền tự động) chủ yếu dùng thẻ để rút tiền. Sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, từ ngày 30-9-2011, Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố hoàn tất kết nối tại các điểm POS (thanh toán thẻ) trên địa bàn TP Cần Thơ. Việc kết nối này không chỉ tạo tiện ích cho các chủ thẻ ATM mà còn giảm tải sự lưu thông tiền mặt trên thị trường.

  • Sẵn sàng cho vụ lúa đông xuân 2011-2012

    Sẵn sàng cho vụ lúa đông xuân 2011-2012

    Năm 2011, sản xuất lúa và xuất khẩu gạo của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được đánh giá có nhiều thuận lợi, tạo tiền đề cho việc đầu tư canh tác vụ lúa đông xuân 2011-2012. Tuy nhiên, mực nước lũ dâng cao, tình hình sâu bệnh, khô hạn, xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp... là những nguy cơ đe dọa vụ lúa đông xuân 2011-2012. Mới đây, tại Hội nghị “Sơ kết sản xuất lúa năm 2011 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2011-2012 tại các tỉnh Nam Bộ”, tổ chức tại tỉnh Hậu Giang, các chuyên gia đầu ngành đã sớm đưa ra những biện pháp chỉ đạo sát sao, kịp thời cho vụ lúa đông xuân 2011-2012...

  • Rút ngắn khoảng cách TP Hồ Chí Minh - ĐBSCL

    Rút ngắn khoảng cách TP Hồ Chí Minh - ĐBSCL

    Tháng 4-2011, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đây là một phần của tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL, góp phần phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa cả vùng ĐBSCL... Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc cùng chủ đầu tư dự án để xem xét việc giao đất chuẩn bị công tác triển khai xây dựng dự án này.

  • Bao giờ được "hâm nóng"?

    Bao giờ được "hâm nóng"?

    Những tháng gần đây, nhiều đơn vị kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn thành phố luôn năng động tìm nhiều cách để “kích cầu” thị trường như khuyến mãi, giảm giá, bán trả góp từ 3-5 năm với lãi suất thấp hơn lãi vay ngân hàng… Tuy nhiên, theo các đơn vị này, nhìn chung thị trường chưa cải thiện, sức mua luôn ở mức thấp.