(CTO) - Để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, Thuế TP Cần Thơ lưu ý hộ, cá nhân kinh doanh về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và cung cấp thông tin theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.
-
Khơi nguồn lực cho chợ truyền thống phát triển
Bài 1: KHÓ KHĂN, BẤT CẬP
-
Hợp tác - xu hướng tất yếu để ĐBSCL phát triển
Sau 5 năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế cũng mang lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp (DN) và cả các nhà quản lý trong điều hành kinh tế.
-
Xuất khẩu cà phê còn nhiều biến động
-
"Phân vai" để nâng tầm doanh nghiệp trong hội nhập
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xác định là một trong 7 vùng kinh tế trọng điểm của nước ta, với sức mua chiếm 21% thị phần bán lẻ cả nước đã trở thành thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên do nội lực của DN trong vùng yếu và năng lực cạnh tranh của sản phẩm kém, nên thị trường tiềm năng này chưa được khai thác đúng mức. Tại Diễn đàn DN ĐBSCL tổ chức ngày 20-10 (chuỗi sự kiện của MDEC Cà Mau 2011), nhiều ý kiến cho rằng, DN vùng ĐBSCL cần liên kết lại trên cơ sở hài hòa lợi ích và “phân vai” trong liên kết để phát huy nội lực; đồng thời phải cộng đồng trách nhiệm với xã hội.
-
Khởi động thị trường lịch 2012
Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết dương lịch 2012. Tại TP Cần Thơ, thị trường lịch 2012 bắt đầu khởi động, các công ty, đại lý, cửa hàng kinh doanh lịch đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng để cung ứng cho thị trường.
-
"Định vị" lại mối liên kết vùng
“Mời nhà đầu tư đến, nhưng căn nhà lại ọp ẹp thì không thể kêu gọi đầu tư được”- đó là nhận định của các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác xúc tiến vùng ĐBSCL 2011 tại Cà Mau ngày 19-10. Cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém, hàng loạt các hoạt động xúc tiến (đầu tư- thương mại- du lịch) chủ yếu mới quảng bá hình ảnh, còn hiệu quả mang về không cao. Nếu không tháo gỡ những yếu kém này thì không thể vực dậy vùng ĐBSCL.
-
Dịch vụ cưới hỏi - lo từ "A đến Z"
Tháng 9 âm lịch trở đi là thời điểm khởi động mùa cưới. Đáp ứng nhu cầu này, các đơn vị chuyên phục vụ về dịch vụ cưới hỏi luôn thay đổi “mốt” và lo tận tình từ “A đến Z” khi khách hàng có nhu cầu...
-
Tìm hướng đi cho cây gấc
Sau 2 năm thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và tuyển chọn cây gấc cao sản”, Ban Chủ nhiệm đề tài (Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long) đã tuyển chọn thành công 5 dòng gấc cao sản cho năng suất và chất lượng cao. Tuy nhiên, để đưa cây gấc vào sản xuất đại trà là quá trình gian nan với nhiều công đoạn như: tìm hiểu nhu cầu thị trường và qui hoạch vùng trồng, vận động nông dân tham gia.
-
Nhiều mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
Thời gian qua, huyện Vĩnh Thạnh đã đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương đang cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước nâng cao đời sống nông dân...
-
Khơi luồng cho tàu lớn vào sông Hậu
Theo “Chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2020” nước ta phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển và việc quy hoạch hệ thống cảng biển ở khu vực ĐBSCL cũng nằm trong chiến lược phát triển chung này. Tuy nhiên, mức đầu tư cho Nhóm cảng biển ở ĐBSCL (Nhóm 6) vẫn chưa đồng bộ và chưa tạo “đòn bẩy” thực sự trong thúc đẩy giao thương hàng hóa cho vùng ĐBSCL với quốc tế. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thành Tiến, Giám đốc Cảng Cần Thơ xung quanh việc đầu tư, phát triển hệ thống cảng tại Cần Thơ.
-
Cần giải pháp phát triển lúa vụ 3 bền vững
Vụ lúa thu đông (vụ 3) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chính thức công nhận là vụ sản xuất chính trong năm. Năm 2011, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã khuyến khích các địa phương có điều kiện sản xuất ở ĐBSCL mở rộng thêm diện tích trồng lúa lên khoảng 100.000ha. Song, năm nay lũ đầu nguồn đạt đỉnh cao và xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 2000, làm hàng ngàn héc-ta lúa thu đông ở ĐBSCL bị mất trắng và ngập chìm trong nước, nông dân phải thu hoạch lúa chạy lũ... Từ thực tế này cho thấy, sản xuất lúa vụ 3 ở ĐBSCL cần một giải pháp căn cơ hơn.
-
Đưa sản phẩm mới đến người tiêu dùng
Triển lãm Quốc tế Vietbuild được tổ chức định kỳ hàng năm. Đây là dịp để các doanh nghiệp (DN) ngành bất động sản đánh giá, nhìn nhận đầy đủ hơn về thị trường xây dựng TP Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung. Những ngày diễn ra hội chợ Vietbuil 2011 khá sôi động góp phần xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư phát triển ngành xây dựng. Đồng thời cũng là cơ hội để người tiêu dùng (NTD) tiếp cận những sản phẩm, công nghệ, dịch vụ mới...
-
Thị trường Nam Á rộng mở
Chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tạo ra một động lực to lớn thúc đẩy mối quan hệ gắn kết hơn với hai quốc gia Nam Á này. Lĩnh vực thương mại là một trong những mục tiêu hợp tác ưu tiên trong các mối quan hệ đó.
-
Cơ hội mở rộng giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Bộ Công thương, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam-UAE và các nước Trung Đông-châu Phi”. Hội thảo đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư, xuất khẩu sang thị trường mới này cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam nói chung và DN Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng.
-
Khó khăn đeo bám trên chặng về "đích"
Mặc dù đã có được những điểm tựa khá vững chắc trong 9 tháng qua, nhưng ngành công thương sẽ tiếp tục phải “gánh” một loạt nhiệm vụ nặng nề trên chặng nước rút quý IV nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao về tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu và kiềm chế nhập siêu.
-
Cuộc "cách mạng xanh" trong ngành xây dựng
Sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí đang là xu hướng nổi bật của ngành công nghiệp xây dựng. Chính vì thế, các doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến để ngành xây dựng ngày một đi lên...
-
Nhiều mẫu xe mới, giá hấp dẫn
Theo các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại TP Cần Thơ, từ nay đến cuối năm, nhiều mẫu xe mới sẽ đồng loạt tung ra thị trường nhằm đón đầu mùa mua sắm cuối năm. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã nhập về nhiều mẫu xe mới với giá khá “mềm” và thị trường đang sôi động.
-
Đảm bảo tăng trưởng
Thách thức lớn !
Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế thành phố giữ vững, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đều tăng; đặc biệt, trên lĩnh vực nông nghiệp có sự bức phá trong tăng sản lượng lúa. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng thành phố, khó khăn vẫn tiếp diễn, đòi hỏi sự năng động của các ngành để vượt qua thách thức phía trước.
-
Nâng tầm hợp tác
Các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều nét tương đồng về kinh tế văn hóa và những thuận lợi, khó khăn chung. Hội nhập kinh tế thế giới, liên kết, hợp tác để phát huy thế mạnh, tiềm năng và cùng khắc phục những tồn tại yếu kém, nâng cao khả năng cạnh tranh là một yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh này, với kết quả đạt được ban đầu đáng khích lệ, ngành công thương ĐBSCL đang nỗ lực tiếp tục nâng tầm hợp tác, liên kết theo chiều sâu vì một mục tiêu cùng phát triển.
-
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã
1. Nội dung quy hoạch nông thôn mới (NTM) gồm:
-
Nhiều giải pháp để kinh tế thành phố tăng trưởng cao

- Tủ lạnh dung tích lớn, công nghệ “xanh” được ưa chuộng
- Không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
- Khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội cho người có nhà ở nhưng cách xa địa điểm làm việc
- Quan tâm đầu tư dây chuyền xử lý rác thải độc hại
- [INFOGRAPHICS] Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân của TP Cần Thơ
- Cần Thơ Mega Sale 2026 lần 2 diễn ra trong kỳ nghỉ đại lễ
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín khai trương Phòng giao dịch Bình Thủy
- Cần Thơ tiết kiệm hơn 38,42 triệu kWh điện
- Xe nâng miền Nam - Dịch vụ cho thuê xe nâng tại TP Hồ Chí Minh uy tín, giá tốt
-
Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính thức tăng giải độc đắc từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng/kỳ phát hành

- Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Thuế TP Cần Thơ
- Nhiều triển vọng từ giống lúa mới
- Kiểm tra tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 4
- Giá xăng dầu chỉ được điều chỉnh ngay sau 1 ngày khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên
- Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm
- Thị trường điện lạnh “tăng nhiệt” mùa nắng nóng
- Cái Khế tạo đồng thuận, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91
- “Cú hích” thúc đẩy thị trường ô tô điện tăng trưởng
- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu
-
FTSE Russell đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán
-
Khi các nguồn lực cùng tham gia phát triển hạ tầng quốc gia
-
Sẵn sàng cung ứng vốn, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng cao
-
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công
-
Quý I-2026, cả nước có hơn 57.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
-

Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp và thực hiện mô hình VietGAP trên cây sầu riêng
-
Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn, bền vững
-
Cần Thơ phấn đấu xây dựng hoàn thành 9 xã nông thôn mới năm 2026
-
Tập huấn đánh giá sản xuất lúa đáp ứng tiêu chí chứng nhận “Gạo Việt xanh, phát thải thấp”
