24/12/2013 - 21:24

Mời gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào TP Cần Thơ

Mới đây, TP Cần Thơ phối hợp với Viện KITECH (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo "Giới thiệu Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tại TP Cần Thơ", tăng cường quảng bá tiềm năng phát triển và các cơ hội đầu tư vào TP Cần Thơ, cũng như kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào thành phố...

Dự án Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tại TP Cần Thơ (KVIP) đã khởi công xây dựng ngày 23-11-2013. Đây là dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác toàn diện giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Dự kiến, dự án đi vào hoạt động trong quí I-2015 nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ yếu cho 3 ngành chiến lược của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL là chế biến thủy sản, nông sản và ngành cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp…

TP Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư tại thành phố. Trong ảnh: Một doanh nghiệp chế biến thủy sản đang hoạt động ổn định tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2. 
 

Ông Hwang Tae Jin, Giám đốc Điều hành hợp tác quốc tế, Viện KITECH, cho biết: Dự án KVIP đã xây dựng tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (TP Cần Thơ), TP Cần Thơ và Viện KITECH là các đơn vị triển khai thực hiện dự án. Dự án tập trung vào hỗ trợ 3 ngành trọng điểm là: ngành chế biến gạo, thủy sản và cơ khí – máy nông nghiệp. Mục tiêu dự án đưa những công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc áp dụng vào Việt Nam, giúp ích cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong việc xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao. Dự án không chỉ đơn thuần hỗ trợ trang thiết bị máy móc sản xuất mà còn tạo điều kiện để 2 nước cùng phát triển. Sau khi dự án hoàn thành, Viện KITECH và TP Cần Thơ sẽ phối hợp điều hành dự án mang lại hiệu quả cao…

Đại diện phía Hàn Quốc còn trình bày nghiên cứu về ngành chế biến gạo, thủy sản và cơ khí – máy nông nghiệp ở TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL. ĐBSCL là vùng đóng góp lượng lớn lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam, hiện nay có một số kỹ thuật áp dụng gia công chế biến gạo xuất khẩu. TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL tình hình sản xuất lúa gạo và những sản phẩm từ gạo tương đối ổn định, trong tương lai cần nâng cao chất lượng của ngành công nghiệp này, gia tăng giá trị sản phẩm gạo Việt Nam. Phía Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực... Về chế biến thủy sản, Việt Nam có bờ biển dài thuận lợi đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Riêng vùng ĐBSCL cần có chiến lược và đưa ra phương án thích hợp để phát triển ngành chế biến thủy sản, KVIP cũng sẽ đóng vai trò thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản cho vùng. TP Cần Thơ cần xây dựng cơ sở hạ tầng, áp dụng kỹ thuật phát triển ngành chế biến thủy sản, phát triển sản phẩm khác biệt, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, có thể tạo ra sản phẩm thủy sản khô, đồng thời cần nghiên cứu những sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng… TP Cần Thơ nằm ở trung tâm, đóng vai trò quan trọng của cả ĐBSCL, cũng cần có kế hoạch phát triển ngành cơ khí – máy nông nghiệp, có điều kiện cần thiết để thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào thành phố phát triển sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp, cũng có thể hình thành các doanh nghiệp liên danh phát triển ngành cơ khí, máy móc với những sản phẩm khác biệt chỉ dành cho ĐBSCL…

Tại buổi giới thiệu với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc, TP Cần Thơ khẳng định, có nhiều tiềm năng và cơ hội đầu tư. Cần Thơ là 1 trong 4 tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL. Đồng thời, đây là đô thị nằm ở trung tâm vùng, có điều kiện thuận lợi để giao lưu với các địa phương trong và ngoài vùng, quốc tế; có được hệ thống cảng, sân bay quốc tế, nhà máy nhiệt điện Ô Môn… thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Cần Thơ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 TP Cần Thơ đứng thứ 14/63 tỉnh, thành; 8/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL; 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương… TP Cần Thơ còn giới thiệu cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố trên các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thương mại-dịch vụ- du lịch, nông nghiệp, xây dựng dân dụng… Chủ yếu hỗ trợ nhà đầu tư về: thủ tục hành chính, lãi suất sau đầu tư, quan hệ tín dụng, đào tạo, đền bù giải phóng mặt bằng, thuê đất, thông tin tuyên truyền quảng bá…

Dịp này, TP Cần Thơ đã giới thiệu 29 dự án mời gọi đầu tư vào thành phố trên các lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông... Đó là, dự án khu công nghiệp Ô Môn, khu nông nghiệp công nghệ cao 1 – huyện Thới Lai, khu nông nghiệp công nghệ cao 2 – huyện Cờ Đỏ, khu nông nghiệp công nghệ cao 3 – huyện Cờ Đỏ, khu công nghệ thông tin tập trung Trường Chính trị TP Cần Thơ (hình thức BT), Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cơ sở 2 (BT), mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (BT), Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ cơ sở 2 thành trường nghề đạt đẳng cấp quốc tế (BT), Trung tâm Y tế quận Bình Thủy (BT), mở rộng đường Hoàng Quốc Việt (quận Ninh Kiều), đầu tư xây dựng đường tỉnh 917 (đoạn cầu Trà Nóc 2 đến quốc lộ 91B), đầu tư xây dựng đường tỉnh 917 (đoạn quốc lộ 91B đến cuối tuyến), đầu tư xây dựng đường tỉnh 918 (quận Bình Thủy), đầu tư xây dựng đường tỉnh 922 giai đoạn 1, đầu tư xây dựng đường tỉnh 923 (đoạn Phong Điền đến quốc lộ 91), tất cả đều theo hình thức hợp đồng BT. Khu du lịch Cồn Sơn, khu du lịch sinh thái Phong Điền, khu du lịch sinh thái Cồn Khương, xây dựng khách sạn - hội nghị - Cần Thơ tiêu chuẩn 5 sao, khu resort và khách sạn 5 sao tại Cồn Cái Khế...

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, cho rằng: TP Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sản xuất lương thực và thực phẩm cung cấp cho cả nước và xuất khẩu. Những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố phát triển ổn định, vững chắc. Các ngành có lợi thế cạnh tranh là dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế biến nông thủy sản, cơ khí chế tạo phục vụ nông nghiệp cũng được ưu tiên đầu tư phát triển. Sau thành công của dự án KVIP, tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ sẽ quan tâm, tìm hiểu và quyết định đầu tư vào TP Cần Thơ trong thời gian tới. Chính quyền thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư tại thành phố...

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết