Kiểm tra tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 4

(CTO) - Ông Đồng Văn Thanh chỉ đạo các đơn vị được giao mỏ cát để phục vụ cao tốc phải khắc phục khó khăn về thời tiết, tranh thủ thời gian tối đa để đảm bảo công suất khai thác phục vụ cho cao tốc.

  • MPED-HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

    MPED-HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

    * Lựa chọn chiến lược phát triển

  • Nhiều lựa chọn mua máy tính bảng

    Nhiều lựa chọn mua máy tính bảng

    Song song với các dòng điện thoại thông minh, máy tính bảng đang là một thiết bị công nghệ yêu thích của nhiều người. Các nhà sản xuất liên tục tung ra thị trường những sản phẩm mới, đa dạng kích thước, mẫu mã, tính năng, giá cả… giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn máy tính bảng phù hợp nhu cầu và túi tiền…

  • Khó “kiềm cương” giá sữa

    Khó “kiềm cương” giá sữa

  • Quyết liệt gỡ khó cho sản xuất kinh doanh

    Quyết liệt gỡ khó 
cho sản xuất kinh doanh

    Trong 2 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế- xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển. Song, xuất khẩu hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) tại thành phố vẫn khó. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành chức năng nhanh chóng đưa ra giải pháp, gỡ khó cho DN, giữ vững tăng trưởng kinh tế của thành phố. Đồng thời, chủ động ứng phó với một số loại dịch bệnh nguy hiểm đang có nguy cơ bùng phát trên đàn vật nuôi và lây sang người…

  • Nhiều triển vọng từ các dự án tài trợ

    Nhiều triển vọng từ các dự án tài trợ

    Những năm gần đây, TP Cần Thơ hướng nền sản xuất lúa nói riêng và nông nghiệp nói chung theo hướng sạch, tăng trưởng xanh, chú trọng cải tiến sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và bền vững cho môi trường. Với sự hỗ trợ hiệu quả của ngành nông nghiệp và các chương trình, dự án quốc tế trong việc cải tiến sản xuất lúa và tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có... nhiều nông dân có điều kiện nâng cao thu nhập...

  • Xây dựng nông thôn mới cần có lộ trình cụ thể

  • Phát huy hiệu quả

    Phát huy hiệu quả

    Mới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình khu vực ĐBSCL tại tỉnh Hậu Giang. Mặc dù, 2 năm đầu triển khai, Chương trình còn nhiều bất cập nhưng bước sang năm thứ 3 đã được đẩy nhanh rõ rệt. Đến nay, Chương trình đã từng bước cải thiện đời sống người dân, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn vùng ĐBSCL…

  • Đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

  • Chủ động phòng chống hạn, xâm nhập mặn

    Chủ động phòng chống hạn, xâm nhập mặn

    Sau Tết Nguyên đán năm 2014 đến nay, gió chướng hoạt động mạnh, điều kiện để mặn từ các cửa sông chính xâm nhập, lấn sâu vào đất liền. Hiện các tỉnh ĐBCSL đã có kế hoạch phòng, chống hạn mặn xâm nhập, đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và hạn chế thấp nhất mức thiệt hại cho nông dân.

  • Cầu chưa ổn, cung khó phát triển

    Cầu chưa ổn, 
cung khó phát triển

    Theo nhận định của một số chuyên gia, để phát triển công nghiệp hỗ trợ cần phải đáp ứng 4 yêu cầu quan trọng là: nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ và đầu ra cho sản phẩm. Trong tiến trình công nghiệp hóa không thể thiếu công nghiệp hỗ trợ, bởi đó là nền tảng thúc đẩy công nghiệp sản xuất, nhưng thực tế hiện nay, ngành công nghiệp phụ trợ phát triển rất manh mún. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa “chạm” tới DN. Tại TP Cần Thơ, ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn ở vạch xuất phát.

  • Nông dân an tâm sản xuất trong “Cánh đồng lớn”

    Nông dân an tâm sản xuất trong “Cánh đồng lớn”

    Thời gian qua, huyện Cờ Đỏ đã tích cực khuyến khích nông dân và doanh nghiệp liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa thông qua mô hình “cánh đồng lớn” (CĐL). Đến nay, huyện có nhiều mô hình CĐL với diện tích sản xuất lúa đến hàng trăm héc-ta. Mô hình CĐL tại huyện Cờ Đỏ đã và đang khẳng định hiệu quả thiết thực, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đầu ra sản phẩm…

  • Người chăn nuôi thấp thỏm

    Người chăn nuôi thấp thỏm

    Tại tỉnh Bến Tre, huyện Ba Tri phát triển nghề chăn nuôi vịt chạy đồng quy mô lớn nhất tỉnh. Nhiều hộ gia đình có nguồn thu nhập chủ yếu từ nuôi vịt thịt và nuôi vịt đẻ trứng. Thời gian qua, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước và các tỉnh lân cận Bến Tre, đã tác động mạnh đến đầu ra của sản phẩm gia cầm, khiến nhiều hộ chăn nuôi gia cầm lo lắng.

  • Chọn sản xuất lúa giống làm khâu đột phá

    Chọn sản xuất lúa giống 
làm khâu đột phá

    Với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng thuận lợi kết hợp với hệ thống đê bao hoàn thiện, nhiều năm qua người dân ấp Đông Hòa A, xã Thới Tân đã gắn bó với cây lúa. Tuy nhiên, do sản xuất nhỏ lẻ, tự phát nên sản lượng lúa luôn ở mức thấp, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn không cao. Tập hợp nông dân vào hợp tác xã (HTX), chuyển hướng sang sản xuất lúa giống chất lượng cao gắn với bao tiêu sản phẩm và xây dựng thương hiệu là những kết quả thiết thực mà Dự án "Xây dựng mô hình dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao cho HTX Thới Tân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ" đang mang lại.

  • Tăng cường giám sát, chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm

    Tăng cường giám sát, chủ động phòng,
chống dịch cúm gia cầm

    Dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên phạm vi cả nước và diễn biến ngày càng phức tạp. Trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra 10 ổ dịch ở 4 quận, huyện. Trước tình hình dịch trên, huyện Phong Điền triển khai nhiều biện pháp, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người dân...

  • Đừng để người chăn nuôi heo “tự bơi”!

    Đừng để người chăn nuôi heo “tự bơi”!

  • Phá mía nuôi tôm, nguy cơ vỡ qui hoạch

    Phá mía nuôi tôm, 
nguy cơ vỡ qui hoạch

    Hai năm trở lại đây, dịch bệnh trên tôm ở vùng nuôi tôm tỉnh Sóc Trăng giảm nên nông dân trúng tôm, trúng giá, cuộc sống khấm khá hẳn lên. Trong khi đó, cùng thời gian này vùng nguyên liệu mía đang “chết đứng” do giá mía nguyên liệu xuống thấp, chi phí sản xuất cao khiến nông dân có lãi ít hoặc phá huề. Không ít nông dân ở vùng nguyên liệu mía thuộc huyện Long Phú, Cù Lao Dung chán nản, không còn mặn mà trồng mía nữa, nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm, họ thuê máy cuốc đào phá bỏ ruộng mía, làm ao nuôi tôm.

  • CÀ MAU: Huy động trên 17.000 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

    CÀ MAU: Huy động trên 17.000 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

  • Tạo lực đẩy cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

    Tạo lực đẩy cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

    Hiện TP Cần Thơ có hơn 10.800 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, trong đó DN nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm khoảng 90%. Tỷ trọng đóng góp của các DNNVV khá cao trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế của thành phố, song quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, năng lực quản trị yếu, thiếu vốn kinh doanh… đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh và mở rộng sản xuất kinh doanh. Lẽ đó, thành phố đang chú trọng triển khai chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển DNNVV giai đoạn 2013-2017 để từng bước giúp DN nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.

  • Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

    Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

  • Hủy Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô-giai đoạn 2 (lô số 5B)