02/03/2016 - 21:02

Cần trợ lực

Ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến, góp phần tích lũy lượng ngoại tệ đáng kể hàng năm nhờ hoạt động xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đến các thị trường trên thế giới. Với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủy sản thông qua các kênh bán lẻ tại thị trường trong nước tiềm năng với 90 triệu người dân và hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (Cuộc vận động), Chính phủ đã thực hiện nhiều chương trình, trong đó có các mặt hàng thủy sản Việt Nam.

Khách hàng mua thủy sản đông lạnh tại Siêu thị Co.opmart Cần Thơ.

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc thực hiện theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho sản xuất nói chung và khuyến khích việc lưu thông phân phối hàng hóa thông qua các cơ chế gắn kết giữa sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ, tổ chức kinh doanh theo chuỗi khép kín; hỗ trợ lãi suất, ưu đãi đầu tư, miễn giảm thuế... và các chính sách ưu đãi đầu tư cho phát triển hạ tầng thương mại...

Trong Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 23/2010/QĐ-TTg ngày 6 tháng 1 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu phát triển thương mại nông thôn ngày càng vững mạnh, theo hướng văn minh, hiện đại với sự tham gia của các thành phần kinh tế và sự đa dạng của các loại hình tổ chức phân phối, các hoạt động dịch vụ và phương thức kinh doanh; góp phần định hướng và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển; đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu dùng ở nông thôn, trên cơ sở đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xóa đói giảm nghèo, tạo tiền đề để chủ động hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế thành công ở địa bàn nông thôn. Theo Đề án, tại những vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, hình thành các kênh tiêu thụ cấp độ lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp nòng cốt (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa); doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh, hệ thống đại lý, chợ đầu mối nông sản cấp vùng và cấp tỉnh. Gắn tổ chức kênh này với việc xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ một số nông sản chủ yếu (lúa gạo, lạc, rau, quả, thủy sản, muối) thông qua các hợp tác xã với phương thức ký hợp đồng ngay từ đầu vụ sản xuất…

Nội dung của chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước chú trọng tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp cho từng địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông và các hình thức phổ biến thông tin khác. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ.

Cùng với những nỗ lực của Chính phủ, các cấp ngành trung ương các đơn vị doanh nghiệp chế biến thủy sản cũng cần phải đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng và đặc biệt giữa các doanh nghiệp và nông dân phải có sự liên kết nhằm tránh tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, làm ăn manh mún… Làm được như vậy, các doanh nghiệp chế biến thủy sản không những tận dụng tốt cơ hội cho thị trường xuất khẩu còn giữ vững được niềm tin của người tiêu dùng nội địa.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết