08/05/2012 - 08:01

Indonesia xét xử “kẻ hủy diệt” trong các vụ đánh bom trên đảo Bali

Lực lượng an ninh Indonesia áp giải Umar Patek (phải) đến tòa xét xử ngày 7-5. Ảnh: AFP 

Theo hãng tin Pháp AFP, phiên tòa xét xử nghi can chế tạo bom có biệt danh “kẻ hủy diệt” Umar Patek đã bắt đầu diễn ra vào hôm qua (7-5), theo đó tập trung xem xét vai trò của phần tử khủng bố này trong các vụ đánh bom gây nhiều thương vong trên đảo Bali của Indonesia hồi năm 2002.

Patek, 45 tuổi, là chuyên gia chế tạo bom của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, vốn có liên hệ với nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI) cũng như chế tạo bom cho các vụ tấn công vào 2 hộp đêm trên đảo Bali, làm 202 người thiệt mạng và các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ tại Thủ đô Jakarta của Indonesia hồi Giáng sinh năm 2000. Umar Patek sẽ phải đối mặt với 6 tội danh, trong đó có âm mưu giết người, chế tạo bom và sở hữu vũ khí trái phép. Các công tố viên cho biết họ sẽ đưa ra những bằng chứng nhằm kết tội tử hình đối với Patek. Trước đó vào tháng 11-2008, 3 thành viên của nhóm JI gồm Mukhlas, Amrozi và Imam Samudra cũng đã bị xử tử vì có liên quan đến các vụ tấn công trên.

TRẦN LỰC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết