16/06/2020 - 06:20

Đóng góp của Đức trong ngân sách EU sẽ tăng 42%

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 15-6, truyền thông Đức đưa tin, trong tuần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo các nước châu Âu sẽ lần đầu tiên có cuộc đàm phán ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai kể từ cuộc khủng hoảng dịch COVID-19.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Đức, nước này sẽ phải chi trung bình thêm 13 tỉ euro mỗi năm vào ngân sách EU kể từ năm 2021 trở đi nếu đề xuất của EU trong kết quả cuộc họp thượng đỉnh tới không thay đổi so với dự kiến. Thời gian gần đây, mỗi năm Đức đã đóng góp 31 tỉ euro cho EU và với mức tăng 13 tỉ euro mỗi năm, trong tương lai, nước này sẽ phải đóng góp hàng năm 44 tỉ euro (tăng khoảng 42%) cho ngân sách của khối. 

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết