07/02/2017 - 08:57

Bầu cử Tổng thống Pháp 2017: Bà Le Pen cam kết đặt “nước Pháp trên hết”

Ảnh: Reuters

Trong buổi gặp gỡ cử tri tại thành phố Lyon ngày 5-2, thủ lĩnh Marine Le Pen (ảnh) của đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) đã cam kết sẽ trở thành một Tổng thống đặt "nước Pháp trên hết" khi chính thức phát động cuộc đua vào Điện Élysée. Cương lĩnh tranh cử của ứng viên này được AFP nhận định là lặp lại nhiều chủ đề đã giúp tỉ phú Mỹ Donald Trump vào Nhà Trắng.

Cụ thể, Le Pen đã tấn công vào điều mà bà gọi là "nhập cư hàng loạt", "toàn cầu hóa" và "chủ nghĩa Hồi giáo", nói rằng bà muốn có một nước Pháp "không nợ bất cứ ai điều gì". Bà ca ngợi Anh vì đã lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và kêu gọi người dân Pháp hãy làm theo những cử tri đã bỏ phiếu cho ông Trump, mà bà gọi là "những người đặt lợi ích dân tộc của chính họ lên trên hết".

Trong danh sách "144 cam kết" được công bố, lãnh đạo 48 tuổi của FN cho biết sẽ hạn chế tiếp nhận di dân, trục xuất tất cả di dân bất hợp pháp và giới hạn những quyền lợi nhất định hiện cung cấp cho tất cả công dân Pháp - trong đó có quyền tiếp cận giáo dục miễn phí. Chính quyền do FN dẫn dắt sẽ rút Pháp ra khỏi Khu vực đồng euro (Eurozone), tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU, cũng như đánh thuế hoạt động nhập khẩu và tuyển dụng lao động nước ngoài.

Bà Le Pen cũng so sánh toàn cầu hóa với chế độ nô lệ khi "dùng nô lệ để sản xuất và bán hàng cho người thất nghiệp", đồng thời cam kết FN sẽ "tập trung vào trong nước, thay vì toàn cầu".

Phát biểu tại thành phố Lyon - nơi trước đó bà từng so sánh cảnh những tín đồ Hồi giáo cầu nguyện trên đường phố với sự hiện diện của binh sĩ phát xít Đức thời nước Pháp bị chiếm đóng - ứng viên Le Pen tuyên bố sẽ "không chấp nhận chung sống với khủng bố" và "sự tàn bạo của chủ nghĩa Hồi giáo chính thống".

NG. CÁT (Theo AFP, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết