Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp Hội LHPNVN không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua. Cùng với cả nước, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện nhiều phong trào, mô hình đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Hội, lan tỏa tinh thần phụ nữ thời đại mới - tự tin, nhân ái, chủ động hội nhập và phát triển.
Đổi mới phương thức hoạt động
Mô hình “Chị khá giúp chị nghèo” được Hội LHPN xã Xà Phiên duy trì hơn 10 năm qua và là điểm sáng thu hút nhiều hội viên. Qua đó, chị em có kinh tế khá hỗ trợ, góp vốn xoay vòng, giúp chị em hoàn cảnh khó khăn có vốn làm ăn. Hội còn chủ động kết nối những hội viên có kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt “cầm tay chỉ việc”, giúp chị em xây dựng, phát triển kinh tế. Cách làm giản dị nhưng hiệu quả này đã hỗ trợ nhiều phụ nữ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Câu chuyện vượt khó khởi nghiệp của bà Diệp Ánh Tuyết, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Thuận Hòa là minh chứng. Bà Tuyết chia sẻ: “Tôi đi làm mướn ở Bình Dương 20 năm, trở về quê với số vốn ít ỏi. Ở tuổi 63, khởi nghiệp với tôi rất khó khăn. Nhờ Hội LHPN xã hướng dẫn, tôi học cách nuôi ếch trong vèo”. Theo bà Tuyết, ban đầu, bà lo lắng, sợ thất bại. Được chị em đến nhà tận tình hướng dẫn cách cho ếch ăn, chăm sóc ếch khỏe mạnh… bà Tuyết đã thành công với mô hình này. Từ hơn trăm con ếch giống ban đầu, đến nay, trung bình mỗi năm, bà Tuyết nuôi 2-3 vụ, trừ chi phí, bà có lợi nhuận hơn 70 triệu đồng. Hiện bà Tuyết đang thử nghiệm thêm mô hình nuôi cút trong nhà, với khoảng 500 con cút đang trong giai đoạn phát triển tốt.

Bà Diệp Ánh Tuyết (bìa phải) ở xã Xà Phiên, chia sẻ kinh nghiệm nuôi ếch trong vèo cùng chị em.
Bà Trần Thị Út, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN xã Xà Phiên, cho biết: “Chúng tôi thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực: hỗ trợ vay vốn, giới thiệu mô hình làm ăn có hiệu quả, dạy nghề, giới thiệu việc làm... giúp nhiều phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo hiệu quả”. Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã thành lập 7 tổ hợp tác, hỗ trợ 19 phụ nữ khởi nghiệp; vận động xây dựng 22 mái ấm tình thương... Qua đó, Hội giúp hơn 200 phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo.
Chọn hướng đổi mới, tập hợp hội viên theo sở thích, độ tuổi, Hội LHPN xã Châu Thành triển khai mô hình “Tổ phụ nữ cao tuổi”. Bà Trương Kim Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phú Đông, chia sẻ: “Chi hội được chọn làm điểm thực hiện mô hình. Nhờ nội dung gần gũi, phù hợp tâm lý người cao tuổi nên các bà, các chị hưởng ứng rất tích cực”. Thực hiện mô hình, Chi hội Phụ nữ ấp Phú Đông đổi mới hình thức sinh hoạt, chú trọng các hoạt động, mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, truyền thông “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn… giúp hội viên cao tuổi thêm tự tin, phát huy vai trò nêu gương và đóng góp cho cộng đồng.
Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN xã, Hội hiện có 18 chi hội với hơn 4.900 hội viên. Thời gian tới, Hội tiếp tục xây dựng các mô hình hiệu quả, thiết thực tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, chuẩn hóa tài liệu sinh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Vì lợi ích thiết thực của hội viên
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Sau sáp nhập đơn vị hành chính, các cấp Hội LHPN trong thành phố nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
TP Cần Thơ hiện có 103 Hội LHPN xã, phường; 1.899 chi hội ấp, khu vực, với hơn 665.490 hội viên. Cùng với đó, Hội LHPN thành phố có 1 Hội Nữ doanh nhân với hơn 240 hội viên, 3 câu lạc bộ Nữ doanh nhân ở các xã, phường: Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt với 31 hội viên và 1 câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp quy tụ 22 thành viên. Bám sát nhu cầu đời sống của hội viên, phụ nữ, các cấp Hội hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm. Mỗi phong trào đều gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, như: hỗ trợ vốn, dạy nghề, khởi nghiệp...
Một trong những mô hình tiêu biểu là “Ống heo tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện” của Hội LHPN xã Đông Phước. Mô hình được thực hiện từ đầu năm 2024 với 3 tổ, 60 hội viên. Đến nay, mô hình được nhân rộng ra tất cả ấp trên địa bàn xã. Từ số tiền tiết kiệm nhỏ mỗi ngày, nhiều chị em chủ động tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp được chị em phụ nữ ra sức thực hiện làm sáng, đẹp đường quê.
Tại xã Châu Thành, mô hình “Tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” hỗ trợ nhiều gia đình có cuộc sống ổn định. Bà Phan Thị Kim Năm, hội viên ấp Tân Hưng, kể: “Trước đây tôi làm mướn, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ Hội giới thiệu học nghề đan lục bình và hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo vườn, kinh tế gia đình tôi dần ổn định, thoát nghèo bền vững”. Hiện nay, bà Năm nhận đan gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại nhà, thu nhập 1,5-2 triệu đồng/tháng; đồng thời chăm sóc 2 công mít Thái, lợi nhuận 2-3 triệu đồng mỗi đợt thu hoạch.
Song song đó, các cấp Hội triển khai đồng bộ nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo trẻ em và phụ nữ yếu thế. Cụ thể, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” đã tặng hơn 30.000 phần quà, gần 3.000 suất học bổng, trị giá hơn 3,5 tỉ đồng. Hội cũng chủ động giám sát, phản biện xã hội, tham mưu chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực của phụ nữ.
Những phong trào, hoạt động thiết thực đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội LHPN, đồng thời lan tỏa tinh thần tương trợ, giúp chị em phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bài, ảnh: CAO OANH