07/08/2016 - 17:11

An ninh thắt chặt tại Olympic Rio

Mỹ có thể mất cơ hội đăng cai Olympic 2024 vì Donald Trump

Phát biểu tại Rio hôm 6-8, Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cho rằng chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới có thể sẽ thổi bay cơ hội đăng cai Olympic Mùa hè 2024 của thành phố này.

Ông Garcetti lo ngại là vì 98 thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đến từ khắp thế giới, trong khi những phát biểu của tỉ phú Trump nhắm vào người Mexico, người Hồi giáo và các vấn đề khác sẽ khiến họ không muốn bỏ phiếu cho Los Angeles. IOC sẽ tiến hành bỏ phiếu chọn ra thành phố chủ nhà của Olympic 2024 vào tháng 9-2017. Los Angeles sẽ cạnh tranh với Paris (Pháp), Rome (Ý) và Budapest (Hungary) để có được vinh dự lần thứ 3 đăng cai Olympic (2 lần trước vào các năm 1932 và 1984).

THANH BÌNH (Theo CS Monitor, USA Today, AP)

Chia sẻ bài viết