20/11/2017 - 16:01

Lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy học 

Những năm qua, chất lượng công tác dạy học của Trường THCS Hưng Thạnh, quận Cái Răng ngày càng được nâng lên. Hằng năm, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 70%, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp quận, thành phố và quốc gia; Chi bộ trường đạt trong sạch vững mạnh. Có được kết quả này là do chi bộ đã lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng.

Hiện nay, Trường THCS Hưng Thạnh có 16 lớp học, 650 học sinh và 37 cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), giáo viên (GV).

Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng dạy học, Chi bộ chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian quy định, có đủ thời lượng cho học sinh luyện tập, ôn tập, thực hành. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực và tăng cường các hoạt động giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chỉ đạo Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn tăng cường dự giờ, thăm lớp; tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng chuyên môn. Chi bộ chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; tăng cường hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, GV môn Lịch sử, bộc bạch: “Mỗi tuần tôi đến trường từ 4-6 buổi chiều để bồi dưỡng cho học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Qua đó, góp phần giúp 100% học sinh lên lớp, 13 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi môn lịch sử cấp quận, thành phố trong năm học 2016-2017”.

Bên cạnh đó, Chi bộ trường chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ CB, ĐV, GV. Chỉ tính từ năm học 2016-2017 đến nay, trường đã đề nghị quận cử 2 CB, GV đi đào tạo đại học chuyên môn; 3 CB, GV học trung cấp lý luận chính trị. Chi bộ cũng khuyến khích, tạo điều kiện để 4 CB, GV tự học đại học chuyên môn...

Đến nay, trường có 25/37 CB, GV trình độ đại học. Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng khẳng định: “Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, chất lượng dạy học của trường ngày càng được nâng lên. Năm 2015, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Riêng năm học 2016-2017, học sinh bỏ học không quá 1%; học sinh hạnh kiểm khá tốt đạt trên 80%, không có học sinh hạnh kiểm yếu; học sinh giỏi đạt tỷ lệ 15,8%, học sinh khá đạt tỷ lệ 55%, không có học sinh yếu kém; có 1 học sinh đậu kỳ thi kiến thức liên môn cấp quốc gia, 8 học sinh đậu kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, 65 học sinh đậu kỳ thi học sinh giỏi cấp quận”.   

Giáo viên Trường THCS Hưng Thạnh bồi dưỡng học sinh giỏi.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh thời gian qua được chi bộ chú trọng. Tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chi bộ đều tổ chức quán triệt, triển khai cho CB, ĐV, GV. Chi bộ thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra–giám sát, kịp thời giáo dục, hỗ trợ, động viên  CB, ĐV, GV khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Chi bộ quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng ưu tú để phát triển ĐV. Từ năm 2015 đến nay, chi bộ kết nạp được 3 ĐV. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nhung, GV chủ nhiệm lớp 6A3, nói: “Tôi được kết nạp vào Đảng năm 2015. Có được vinh dự này, nhiều năm liền tôi không ngừng phấn đấu thực hiện tốt công tác giảng dạy, tích cực trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, tôi đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố…”.

Theo đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường, nhờ thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác dạy học và các mặt công tác xây dựng Đảng, nhiều năm qua, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Chi bộ tiếp tục chỉ đạo nâng cao trình độ đội ngũ CB, ĐV, GV; đẩy mạnh ứng dụng phương pháp giảng dạy mới; quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác xây dựng Đảng để giữ vững và nâng cao thành tích của trường trong thời gian tới...

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết