03/05/2018 - 10:24

Lắng nghe tiếng nói từ học sinh, sinh viên 

Đối thoại giữa lãnh đạo trường và học sinh, sinh viên đang được thực hiện ở nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trên địa bàn thành phố. Hoạt động này nhằm phát huy dân chủ trong trường học, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trao đổi thẳng thắn

Buổi “Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên”, do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức ngày 8-4, thu hút  hơn 1.000 sinh viên đại diện khoảng 35.000 SV chính quy của trường tham dự. Phần lớn sinh viên đặt câu hỏi về vấn đề giảng dạy, học tập, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động Đoàn - Hội, cơ hội việc làm… Có ý kiến mạnh dạn đề nghị lãnh đạo nhà trường nghiên cứu, bỏ bớt học phần nặng tính lý thuyết, không ứng dụng vào thực tiễn để tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo. Một số sinh viên bày tỏ bức xúc vì một bộ phận giảng viên không ủng hộ sinh viên tham gia hoạt động đoàn thể vì cho rằng mất thời gian, ảnh hưởng đến việc học. Cũng qua phản ánh của sinh viên, đang tồn tại những trang web hoặc facebook mang tên Trường Đại học Cần Thơ nhưng không phải là do trường lập ra, đăng tải những thông tin không chính thống, xuyên tạc. Trường cần quan tâm xử lý vấn đề này để tránh tình trạng sinh viên bị lừa, ảnh hưởng uy tín Trường Đại học Cần Thơ... 

Ban Giám hiệu, các khoa phòng Trường CĐ Nghề Du lịch Cần Thơ đối thoại, giải đáp thắc mắc của học sinh sinh viên. Ảnh: B.NG

Sau gần 3 giờ trao đổi, Giáo sư Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ghi nhận ý kiến góp ý, sẽ chấn chỉnh những giảng viên chưa tạo điều kiện để sinh viên tham gia hoạt động đoàn thể, ngoại khóa. Đồng thời chỉ đạo đoàn thể chính trị trong trường rà soát, có giải pháp xử lý vấn đề trang web, facebook mạo danh. Về chương trình đào tạo, Giáo sư Hà Thanh Toàn trao đổi: “Quan điểm của trường là xây dựng chương trình đào tạo bám sát thực tiễn, công nghệ mới và tính ứng dụng cao. Do đó, đề nghị các khoa, viện và các thầy cô có hướng nghiên cứu cải tiến giáo trình, học phần đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế lý thuyết”.

Đầu tháng 4-2018, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng khoa của Trường CĐ Nghề Du lịch Cần Thơ cũng đã có buổi đối thoại với hơn 300 học sinh sinh viên. Tại đây, hai bên thẳng thắn trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn, hoạt động thực tập, thực tế ở năm học cuối; hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp. Theo lãnh đạo Trường CĐ Nghề Du lịch Cần Thơ, định kỳ hằng năm, trường đều tổ chức buổi gặp gỡ tiếp xúc học sinh sinh viên, từ đó nắm bắt tâm tư tình cảm người học, tìm hiểu những vấn đề chưa thực hiện tốt từ cả phía trường và người học... để khắc phục.

Tạo nhiều kênh thông tin

Hoạt động lãnh đạo trường tiếp xúc sinh viên đang lan tỏa ở nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố. 5 năm qua, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đều tổ chức buổi họp mặt "Hiệu trưởng với học sinh sinh viên"; mỗi đợt có trên 1.000 học sinh sinh viên tham gia. Hoạt động này được Ban Giám hiệu xem như một trong những nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo. Hằng tuần, cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên còn được cán bộ phòng Thanh tra - Pháp chế lắng nghe phản ánh. Hiệu trưởng trường dành một ngày trong tuần để nghe ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể, đoàn thể nhà trường. 

Thông thường, trước khi diễn ra sự kiện lãnh đạo trường tiếp xúc học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên các trường đã tiếp thu ý kiến phản ánh, góp ý của sinh viên đối với các khoa, viện, trung tâm, bộ môn, phòng ban chức năng. Lãnh đạo các đơn vị phối hợp trả lời phản ánh, góp ý của sinh viên để đăng trên trang web của trường, đồng thời phục vụ cho buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo trường và sinh viên. Theo Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, cách làm này giúp trường chủ động chọn lọc câu hỏi bức thiết nhất của sinh viên, nâng cao hiệu quả buổi tiếp xúc. Ngoài ra, các trường còn có hoạt động: giảng viên đánh giá sinh viên, sinh viên đánh giá giảng viên thông qua nhiều kênh khác nhau. Hoạt động này tăng sự tương tác giữa thầy và trò, đồng thời giúp giảng viên điều chỉnh cách dạy, sinh viên điều chỉnh phương pháp học.

Hiện nay, 5 trường ĐH, 7 trường CĐ ở TP Cần Thơ đang đẩy mạnh hoạt động học sinh sinh viên đánh giá giảng viên. Trường Đại học Cần Thơ đã thực hiện công tác này 10 năm qua với nhiều cải tiến và hiện nay được tiến hành trên trang web của trường. Ở Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, sinh viên có thể bày tỏ ý kiến thông qua cố vấn học tập, cán bộ khoa phòng, đoàn thanh niên hoặc góc kiến nghị sinh viên trên website của trường. Theo Nguyễn Thu Hà, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, những trao đổi, góp ý, thông tin về hoạt động giảng dạy, học tập, phong trào đoàn thể... được thông suốt giúp sinh viên tự tin và nỗ lực học tập, rèn luyện hơn.

Các hoạt động mở rộng dân chủ trong trường học đang giúp học sinh sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, biết đánh giá vấn đề và phản ánh sao cho hợp lý hợp tình, từ đó năng động và nâng cao tinh thần trách nhiệm. 

B.NGỌC - LỆ THU 

Chia sẻ bài viết