13/07/2017 - 17:21

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại TP Cần Thơ

TTH.VN - (CT)- Chiều 11-5-2017, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Giáo sư Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, làm Trưởng đoàn đến làm việc tại TP Cần Thơ về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

* Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

(CT)- Chiều 11-5-2017, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Giáo sư Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, làm Trưởng đoàn đến làm việc tại TP Cần Thơ về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tiếp đoàn.

Giáo sư Bùi Văn Ga (bìa phải) phát biểu về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại TP Cần Thơ.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại TP Cần Thơ có 10.341 thí sinh, trong đó, có 8.057 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục THPT dự thi. Chuẩn bị kỳ thi năm nay, thành phố dự kiến huy động 1.387 cán bộ tham gia phục vụ tại các điểm thi (trong đó, có 584 cán bộ Trường Đại học Cần Thơ); bố trí 24 điểm thi tại 9 quận, huyện, với 450 phòng thi; trong đó, có 2 điểm thi đặt tại quận Ninh Kiều dành cho thí sinh tự do. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, ngành giáo dục thành phố bố trí điểm thi gần nhất với nơi ở của thí sinh; các trường phối hợp với Hội Phụ huynh học sinh, mạnh thường quân, tổ chức xã hội có phương án hỗ trợ việc đi lại, ăn ở cho thí sinh. Đến nay, TP Cần Thơ chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan, đảm bảo trật tự an toàn cho kỳ thi.

Tại buổi làm việc, Giáo sư Bùi Văn Ga đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị ở TP Cần Thơ trong phối hợp chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ cho kỳ thi. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý, năm nay là năm đầu tiên trách nhiệm tổ chức kỳ thi được giao chủ yếu cho các địa phương nên ngành giáo dục thành phố và Trường Đại học Cần Thơ cần quan tâm phối hợp chặt chẽ việc bảo mật, in sao, vận chuyển đề thi; tập huấn cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi... Qua đó, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

* Ngày 11-5-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (gọi tắt là dự thảo). Hơn 200 đại biểu thuộc 9 phòng giáo dục quận, huyện, các trường THCS, THPT, tiểu học ở TP Cần Thơ, đến dự.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất dự thảo quán triệt tinh thần Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chuyển định hướng giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phù hợp xu thế phát triển của đất nước và từng bước hội nhập thế giới… Tuy nhiên, việc triển khai dự thảo năm học 2018 - 2019 khá sớm; cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới hiện chưa kịp đáp ứng yêu cầu; nhất là lớp 2 buổi/ngày; số lượng học sinh trong lớp quá nhiều... Để triển khai hiệu quả dự thảo, các đại biểu đề xuất, đơn vị hữu quan cần quan tâm đầu tư xây dựng phát triển theo hướng đạt chuẩn quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; giảm quy mô học sinh trong lớp; giảm số tiết dạy/tuần để các trường có thời gian triển khai hoạt động sinh hoạt chủ nhiệm, họp hội đồng sư phạm...

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết