14/04/2018 - 10:39

Vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây 

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn quận Bình Thủy đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Sự quan tâm chăm lo thường xuyên về vật chất và tinh thần của hệ thống chính trị các cấp và cộng đồng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng không chỉ đem lại sự phấn khởi trong bà con mà còn tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo quận Bình Thủy trao quà, chúc mừng các hộ dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Buổi họp mặt đồng bào dân tộc Khmer mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 tại quận Bình Thủy diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Bà Thạch Thị Cảnh, ở khu vực 3, phường Bình Thủy, phấn khởi cho biết: “Những năm qua, hộ dân tộc Khmer được các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể hỗ trợ rất nhiều, như: hỗ trợ vốn; sửa chữa, cất tặng nhà Đại đoàn kết; tham dự các lễ hội, họp mặt vào các ngày Tết cổ truyền của dân tộc… Giờ đời sống của đồng bào Khmer đã bớt khó khăn, yên tâm, phấn khởi làm ăn…”. Bà Thạch Thị Mai, ngụ ở khu vực 4, phường Trà Nóc, vui vẻ kể: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Cả 3 thế hệ gồm 9 người cùng chung sống, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Gia đình tôi vừa được các cấp chính quyền xét cất nhà Đại đoàn kết. Tôi vô cùng biết ơn. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục động viên con cháu lo làm ăn để cuộc sống no đủ hơn...”.

Để có buổi họp mặt vui tươi, trang trọng,Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) quận Bình Thủy đã triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018 rất sớm. Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cũng được thực hiện đồng bộ. Nổi bật, từ đầu năm đến nay, MTTQVN quận Bình Thủy đã khảo sát, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 11 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; thực hiện chế độ chính sách, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (trong đó có nhiều hộ là người dân tộc Khmer). Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, UBMTTQVN quận và các phường tổ chức họp mặt, thăm hỏi và tặng 305 phần quà, trị giá gần 70 triệu đồng; tổ chức 2 cuộc tuyên truyền các chủ trương, chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thu hút trên 80 lượt người tham dự. Theo đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn luôn tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước do MTTQVN và chính quyền địa phương phát động; cũng như luôn ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình...

Tùy theo đặc điểm, tình hình địa phương, UBMTTQVN 8 phường cũng chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể phường tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 “phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch UBMTTQVN phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, cho biết: “Toàn phường hiện có 58 hộ người dân tộc Khmer, trong đó có 7 hộ nghèo, cận nghèo. Phường đặc biệt quan tâm công tác chăm lo, ưu tiên hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer nhân các dịp lễ Tết”. Năm 2017, phường đã vận động cất nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ khó khăn cho hộ bà Thạch Thị Đẹt (ở khu vực 3). Trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, ngoài những hộ tham dự họp mặt, được tặng quà tại quận; phường và khu vực cũng tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các hộ còn lại...

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết