Trước nguy cơ thiên tai và thời tiết cực đoan phức tạp, mưa bão, sạt lở, ngập lụt, giông lốc, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành chủ động phòng ngừa từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng nhằm bảo vệ tuyệt đối tính mạng, tài sản nhân dân.

Lãnh đạo xã Nhơn Ái kiểm tra tình hình sạt lở, sụt lún trên địa bàn.
Thiên tai gây thiệt hại nặng nề
Ông Trần Văn Hải ở xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian gần đây, tại xã Nhơn Ái cũng như các địa phương lân cận thường xuyên xảy ra sạt lở bờ sông. Nhiều khu vực sạt lở đứt cả đường giao thông, đe dọa nhà cửa của người dân. Mới đây, tận mắt chứng kiến sạt lở bờ sông tại ấp Nhơn Khánh (xã Nhơn Ái), tôi mới thấy được nguy hiểm của sạt lở. Bà con sống cặp theo sông, rạch, khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần cảnh giác và nên sớm di dời đến nơi ở an toàn”. Gần đây, TP Cần Thơ đã công bố tình huống thiên tai khẩn cấp về sạt lở tại xã Nhơn Ái; ngành chức năng thành phố cũng ưu tiên tìm kiếm nguồn vốn để khắc phục sạt lở.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 329 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 35,5km, thiệt hại 103 căn nhà và ảnh hưởng nhiều tuyến giao thông nông thôn. Mưa kèm theo giông lốc xuất hiện 22 đợt tại 22 xã, phường, làm ảnh hưởng 117 căn nhà; không gây thiệt hại về người, nhưng ước thiệt hại tài sản trên 2 tỉ đồng…
UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gần 5,4 tỉ đồng từ Quỹ Phòng, chống thiên tai của thành phố, trong đó hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng là hơn 2,3 tỉ đồng, hỗ trợ khắc phục sạt lở là trên 2,9 tỉ đồng; ngày 28-8-2026 Quỹ Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ đợt 3 với số tiền 677 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã khẩn trương tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành 13 quyết định tình huống khẩn cấp về sạt lở để khẩn trương triển khai thực hiện công trình, dự án khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn, ổn định dân sinh tại các khu vực xung yếu.
Tập trung ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
Để chủ động ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 4-9-2026 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 42-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo đó, UBND thành phố đề ra 8 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện phân cấp, phân công rõ ràng theo phương châm “bốn tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn. Tổ chức rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy chuẩn kỹ thuật cho hệ thống hạ tầng (đê bao, thoát lũ, năng lượng, thông tin); đồng thời cập nhật thường xuyên các kịch bản ứng phó với siêu bão, triều cường, xâm nhập mặn và ngập lụt. Kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở và đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập kịch bản ứng phó.
Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp đột phá; hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ viễn thám, máy bay không người lái và dữ liệu lớn để dự báo, phân vùng rủi ro, quản lý thiên tai trên môi trường số. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo kết hợp đa dạng hóa các nguồn lực xã hội hóa, Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố, ưu tiên ngân sách cho các dự án trọng điểm.
Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng ứng phó thiên tai cho cộng đồng, nâng cao nhận thức người dân và đưa kiến thức phòng tránh thiên tai vào nhà trường. Tăng cường hợp tác quốc tế và liên kết vùng với các tỉnh, thành lân cận để chia sẻ thông tin, dự báo và giải pháp ứng phó hiệu quả. Siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục các hạn chế và xử lý vi phạm liên quan đến an toàn đê điều, lòng sông, bãi sông.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ, chỉ đạo: “Ngay thời điểm này, các ngành chức năng, địa phương tập trung theo dõi triều cường, chủ động phối hợp, tham mưu công tác chống ngập cho địa bàn thành phố. Tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát và sớm đưa ra phương án khắc phục các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về dân sinh cho người dân. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027; tổ chức cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ” trên cơ sở rà soát lực lượng tại chỗ ở từng xã, từng khu vực; thiết lập cơ chế phối hợp liên xã, liên địa bàn; nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo và truyền tin đến người dân…”.
Bài ảnh: HÀ VĂN