10/09/2026 - 07:08

Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi 

Rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa ở xã Kế Sách, TP Cần Thơ, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cần cù lao động, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Từ đôi bàn tay trắng, bằng ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó, nhiều cựu chiến binh đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ở địa phương.

Ông Ngô Văn Quang bên khu vườn xen canh đem về nguồn thu nhập ổn định.

Cựu chiến binh Lâm Pin, ở ấp Bồ Đề, xã Kế Sách, là một trong những điển hình tiêu biểu về tinh thần chịu khó, biết tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển kinh tế gia đình. Năm 1984, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, ông Lâm Pin trở về địa phương. Được gia đình cho 5.000m2 đất ruộng, ông chăm chỉ canh tác rồi mua thêm 8.000m2 đất lúa. Không chỉ làm ruộng, ông nuôi thêm rắn ri voi, heo sinh sản, vịt xiêm Pháp, lươn... thu về gần 200 triệu đồng/năm.

Ông Lâm Pin chia sẻ: “Làm nông nghiệp muốn hiệu quả thì phải chịu khó, biết tính toán và tận dụng những gì gia đình mình có. Trong quân ngũ tôi được rèn luyện tính kỷ luật, chịu khó và không ngại khó khăn. Trở về quê, tôi nghĩ mình phải cố gắng làm ăn để cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn”.

Cũng ở ấp Bồ Đề, ông Ngô Văn Quang, sinh năm 1949, là một tấm gương sáng về ý chí vươn lên trong cuộc sống. Năm 20 tuổi, ông Quang tham gia du kích địa phương. Sau đó, ông chuyển sang làm công an viên ở ấp, xã và công tác cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Trở về với gia đình, ông được cho 2.000m2 đất. Khi đó, ông vừa làm ruộng vừa đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Thấy nghề cày thuê có thể giúp tăng nguồn thu, ông dành dụm tiền mua một cặp trâu để vừa phục vụ sản xuất, vừa đi cày thuê tại địa phương. Qua nhiều năm cần cù lao động, tiết kiệm và tích lũy, ông đã mua thêm 2,3ha đất trồng lúa.

Tìm hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất, ông Quang chuyển khoảng 5.000m² đất lúa sang trồng cây ăn trái. Sau một thời gian trồng cam, ông chuyển sang trồng dừa kết hợp cau và tận dụng diện tích đất bên trong vườn trồng ngò gai. Từ cách làm này, vườn dừa, cau và ngò gai cho thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, còn diện tích lúa sản xuất 2 vụ/năm đem về thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm.

Ông Ngô Văn Quang cho biết: “Hồi trước ít đất, mình phải chịu khó làm thuê để có tiền mua thêm đất. Có nhiều đất rồi thì phải biết làm sao cho đất sinh lợi. Tôi nghĩ còn sức khỏe thì còn lao động, mạnh dạn thay đổi cách làm để có thêm thu nhập cho gia đình”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Chuẩn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kế Sách, những mô hình như của ông Lâm Pin và ông Ngô Văn Quang là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường của cựu chiến binh. Dù xuất phát điểm khác nhau, các cựu chiến binh đều có điểm chung là không ngại khó, biết phát huy kinh nghiệm sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp và sử dụng hiệu quả nguồn đất gia đình. Các cựu chiến binh làm kinh tế giỏi không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn là những tấm gương để hội viên học tập.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU 

Chia sẻ bài viết