Đoàn kiểm tra liên ngành - Bộ Y tế vừa làm việc với UBND TP Cần Thơ về tình hình thực hiện quyền trẻ em. Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác trẻ em của thành phố; đồng thời, nhận diện những khó khăn để tiếp tục hoàn thiện mạng lưới chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức (hàng sau, thứ 3 từ phải qua), tặng quà trẻ em hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ.
Quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Hiện nay, TP Cần Thơ có hơn 712.000 trẻ em, chiếm tỷ lệ gần 19% tổng số dân, trong đó có gần 6.600 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và hơn 53.300 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Các cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản, chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, gắn với chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. Mạng lưới cơ sở chăm sóc trẻ em ngày càng hoàn thiện, với 1 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 6 cơ sở ngoài công lập (đang chăm sóc, nuôi dưỡng 220 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, trẻ bị nhiễm chất độc dioxin, trẻ lang thang), cùng 7 cơ sở tôn giáo (đang chăm sóc 23 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc hoàn cảnh khó khăn). Trên địa bàn thành phố có 6.024 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 750.000-1,25 triệu đồng/tháng/trường hợp và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ tại cộng đồng.
Từ tháng 7-2025 đến nay, thành phố vận động trao gần 12.000 phần quà, học bổng, xe đạp và nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Nhiều mô hình ý nghĩa tiếp tục được duy trì và phát triển, như: “Cùng con đến trường”, “Hạt gạo nghĩa tình”, “Bữa sáng yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bếp ấm hỗ trợ bệnh nhân nghèo”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng”. Thông qua các mô hình, đã trao 22.430 suất ăn miễn phí, 1.530 phần quà và học bổng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hơn 11,2 tỉ đồng.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố thực hiện thường xuyên. Đến nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, suy dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cũng được đẩy mạnh thường xuyên...
Đặc biệt, thành phố đã thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp và thành lập 2 chi nhánh tại các khu vực nhằm đưa dịch vụ pháp lý đến gần hơn với người dân, kịp thời trợ giúp trẻ em yếu thế. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho 258 vụ việc liên quan đến trẻ em, trong đó có gần 50 vụ trẻ em bị xâm hại. Thành phố cũng duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Tuổi hồng” với 27 câu lạc bộ và 1.240 hội viên tham gia, đóng vai trò là kênh truyền thông trực tiếp nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.
Tập trung khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn cơ sở
Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại TP Cần Thơ vẫn còn không ít khó khăn. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhân lực phụ trách công tác trẻ em biến động lớn, mỏng về số lượng. Cán bộ cấp xã thay đổi liên tục và kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến tính bao phủ và liên tục trong công tác trẻ em. Hiện cũng chưa có cơ chế, chính sách quy định cụ thể về chế độ phụ cấp, thù lao cho cộng tác viên làm công tác trẻ em tại ấp, khu vực, phần nào gây khó khăn trong việc duy trì mạng lưới thông tin, can thiệp sớm tại cơ sở.
Ở góc độ công tác chăm sóc trẻ em tại cơ sở giáo dục, bà Lê Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết nhân viên tư vấn tâm lý trường học chủ yếu có ở trường tư thục, còn trường công lập thường do giáo viên kiêm nhiệm. Y tế học đường mới có hơn 63,3% trường học có nhân viên chuyên trách; tỷ lệ trẻ biết bơi và có kỹ năng an toàn trong môi trường nước đạt hơn 60%. Sau khi sắp xếp các trường học, nhiều điểm lẻ thiếu hồ bơi và cơ sở vật chất ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục kỹ năng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp khẳng định: Thời gian tới, thành phố tập trung khắc phục hạn chế, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, cơ sở chăm sóc trẻ, hạn chế trẻ chưa đăng ký khai sinh và bảo đảm 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được tiếp cận giáo dục.
Đánh giá cao nỗ lực của Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện dữ liệu trẻ em, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối dữ liệu dân cư, y tế, giáo dục; đẩy mạnh xây dựng sổ sức khỏe điện tử cho học sinh và chú trọng chăm sóc nha khoa. Thứ trưởng cũng lưu ý địa phương xây dựng phương án duy trì các chương trình hỗ trợ quốc tế sau khi kết thúc tài trợ, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ làm công tác trẻ em và tăng cường phối hợp liên ngành để thực hiện đồng bộ, thực chất quyền của trẻ em.
Bài, ảnh: DÂN AN