13/12/2007 - 11:07

Tổng thống Mỹ tiếp tục gây sức ép chống Iran

(TTXVN)- Bất chấp cơ quan ‘’Đánh giá tình báo quốc gia’’ (NIE) của Mỹ cho rằng Iran đã chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân từ năm 2003, Tổng thống Mỹ George Bush vẫn tỏ thái độ cứng rắn khi tuyên bố “Iran là mối đe dọa nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi Tehran phải minh bạch cái mà ông gọi là “chương trình vũ khí hạt nhân bí mật” của nước này.

 Tổng thống Mỹ Bush (trái) và người đồng cấp Italia Napolitano tại Nhà Trắng ngày 11-12. Ảnh: Reuters 

Ngày 11-12, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Italia Giorgia Napolitano tại Nhà Trắng, Tổng thống Bush nói ông tin là Iran “có chương trình vũ khí hạt nhân bí mật”, và “Iran phải giải thích cho thế giới rõ tại sao họ có chương trình này”. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, báo cáo của tình báo Mỹ nói Iran đã ngừng chương trình vũ khí hạt nhân từ năm 2003 cho thấy chương trình này từng tồn tại, và Iran phải giải thích với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lý do họ giấu kín chương trình đó. Ông Bush nhấn mạnh rằng “Iran sẽ nguy hiểm hơn” khi nắm được cách thức làm giàu uranium.

Những lời chỉ trích của ông Bush được xem như một nỗ lực nữa của Mỹ nhằm gia tăng sức ép với Tehran, cũng như hối thúc cộng đồng quốc tế đưa ra lệnh trừng phạt mới chống Iran, trong bối cảnh nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, cùng với Đức) vẫn chưa nhất trí về một nghị quyết mới của LHQ tăng cường trừng phạt Iran. Phát biểu ngày 11-12 sau khi đại diện nhóm P5+1 kết thúc hơn một giờ bàn thảo qua điện thoại mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormark nói Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận với các nước còn lại về vấn đề này và hy vọng một dự thảo nghị quyết thứ ba về tăng cường trừng phạt Iran, do nước này không chịu ngừng chương trình làm giàu uranium, sẽ được hoàn tất và trình lên HĐBA vào tuần tới.

Chia sẻ bài viết