Hiện nay, Đoàn ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn quản lý 19 Chi đoàn trường học và 23 liên đội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, các đơn vị xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, như: chiến sĩ điểm 10, học sinh 3 tích cực... Từ đó, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu xuất hiện ngày càng nhiều
Đầu tháng 3, không khí tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Hội trại liên trường chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Liên đội (LĐ) Trường THCS Thới Long (phường Thới Long) diễn ra rộn ràng hằng ngày. Vừa tập xong các tiết mục nhảy hiện đại, các thành viên trong nhóm “Ước mơ xanh” của trường lại chuyển sang các bài múa với khí thế tưng bừng, rộn rã. Theo chị Nguyễn Đặng Huyền Trân, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Thới Long, thời gian qua, việc học tập tấm gương Bác về phong cách nêu gương đã được Ban Chỉ huy LĐ triển khai đến các chi đội. Ban Chỉ huy LĐ luôn tiên phong trong học tập cũng như tham gia các phong trào tại trường. Chị Huyền Trân cho biết: “Các em trong Ban Chỉ huy đều là học sinh giỏi, việc nêu gương của các em đã góp phần thúc đẩy nhiều đội viên khác tích cực tham gia phong trào. Trước đây, LĐ có một số đội viên rất thụ động nhưng bây giờ các em đều năng nổ trong các phong trào của chi đội, LĐ
”.
 |
|
Học sinh Trường THCS Thới Long (quận Ô Môn) thu gom giấy vụn bán để tạo quỹ giúp đỡ bạn bè
có hoàn cảnh khó khăn. |
Phong trào “Gương sáng đội viên” được LĐ Trường THCS Thới Long duy trì nhiều năm nay và đã phát huy hiệu quả trong việc cụ thể hóa làm theo tấm gương Bác, như: giúp bạn cùng tiến, không tham của rơi, vượt khó đến trường... Hằng tháng, các chi đội đều tổ chức bình chọn những đội viên tiêu biểu rồi giới thiệu để Ban Chỉ huy LĐ tuyên dương trong các buổi sinh hoạt đầu tuần. “Song song với việc tổ chức cho các chi đội kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác thì việc giới thiệu những tấm gương đội viên tiêu biểu đã tác động rất nhiều đến ý thức học tập, rèn luyện đạo đức cho học sinh”- chị Huyền Trân khẳng định. Tiêu biểu trong các đội viên của trường có em Huỳnh Nguyễn Mỹ Xuyên, học sinh lớp 9A8. Mỹ Xuyên luôn là tấm gương sáng trong việc giúp đỡ, động viên bạn bè nỗ lực học tập. Mỹ Xuyên cho biết: “Em thấy nhiều bạn cũng muốn tham gia công tác Đội nhưng vì nhút nhát nên không dám. Bởi vậy, em luôn động viên các bạn để ai cũng được tham gia các hoạt động vui chơi, tạo điều kiện học tập tốt hơn”. Học tập đức tính “cần, kiệm” của Bác, ngày nào Mỹ Xuyên cũng tiết kiệm tiền đi học, phòng khi có bạn bè khó khăn đem ra giúp đỡ.
Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Thới An) được thành lập năm học 2010-2011 với 11 đoàn viên. Từ đó đến nay, Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn trường đều phát động đoàn viên thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những phần việc cụ thể. BCH Chi đoàn đã xây dựng mô hình “Học sinh 3 tích cực” (tích cực học tập, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống và tích cực rèn luyện sức khỏe và tham gia hoạt động xã hội) nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Trong đó, công tác giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được BCH Chi đoàn thực hiện khá hiệu quả. Theo chị Nguyễn Kim Ngân, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Trãi, trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên nghỉ học nên chi đoàn đã quan tâm bằng cách phối hợp với giáo viên chủ nhiệm vận động các em đến trường. Ngoài ra, Chi đoàn cũng vận động sách vở, cặp sách
để giúp các em có điều kiện đi học. Năm qua, toàn trường có 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ thì đoàn viên chi đoàn đã hỗ trợ 70 em. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên cũng nhận đỡ đầu từ 1-2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp các em vững bước đến trường. Chị Kim Ngân chia sẻ: “BCH Chi đoàn xác định ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn thì giúp đỡ học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong làm theo gương Bác. Vì vậy, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, Ban Chỉ huy LĐ để kịp thời hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
”.
Hằng năm, BCH Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Trãi đều tổ chức cho đoàn viên đăng ký các nội dung học tập và làm theo tấm gương Bác. Cuối mỗi học kỳ, BCH Chi đoàn tổ chức sơ kết để biểu dương những đoàn viên tiêu biểu trong việc làm theo gương Bác. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi đoàn có nhiều chuyển biến về chất lượng, ngày càng xuất hiện nhiều đoàn viên tiêu biểu trong dạy và học tốt. Điển hình như chị Nguyễn Thị Tố Như (giáo viên môn Hóa học) nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Đặc biệt, năm học qua, chị Như đoạt giải Nhất hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố môn hóa học. Chị Tố Như chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi thi tôi đều thấp thỏm vì lo ngại, vì thiếu kinh nghiệm. Học tập đức tính kiên trì, nhẫn nại của Bác trong công việc nên tôi ngày càng tự tin hơn”. Ở Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Trãi còn có anh Ngô Bá Đạt, giáo viên Tin học - một tấm gương sáng về việc tự học. Anh Đạt cho biết: “Tôi học ngành Toán-Tin nên kiến thức môn Toán tốt hơn Tin học. Do vậy, khi về giảng dạy rồi nhận nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi phải tự nghiên cứu không ngừng vì nhiều em ở đây kiến thức cũng chỉ ở mức cơ bản. Đó cũng là cách tôi vừa giúp mình và giúp các học sinh vươn tới đỉnh cao tri thức”.
Theo anh Nguyễn Văn Ngoan, Bí thư Đoàn ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cơ sở Đoàn, LĐ thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cũng như “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cụ thể hóa được việc làm theo gương Bác trong đoàn viên, học sinh. Anh Nguyễn Văn Ngoan nhận xét: “Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, đội viên trong nhiệm vụ dạy và học. Vì vậy, năm nay, Đoàn ủy sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả tại các chi đoàn, LĐ. Đồng thời, định hướng cho các đoàn viên là giáo viên thiết thực việc làm theo gương Bác bằng việc cụ thể như: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, thi làm đồ dùng dạy học
”.
Bài, ảnh: Phạm Trung