Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Phong Ðiền đã tích cực đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn của Hội, như: Thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, vận động quỹ hỗ trợ nông dân, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững... Qua đó, nâng cao đời sống nông dân, góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 |
|
Cán bộ Hội Nông dân huyện Phong Điền đến thăm Câu lạc bộ Hoa kiểng ấp Tân Long A, xã Tân Thới. Ảnh: CTV |
Theo Ban Thường vụ HND huyện Phong Điền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp HND trong huyện đã tích cực tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
Đồng thời, thông qua những buổi sinh hoạt Chi, tổ Hội, các cấp Hội còn lồng ghép tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng hội viên qua những câu chuyện kể về tấm gương của Bác. Qua đó, giúp cho hội viên nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khích lệ hội viên tích cực học tập lao động sản xuất
Những năm qua, phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững luôn được HND huyện xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Để tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội đứng ra tín chấp giúp hội viên vay vốn. Năm 2013, toàn huyện có trên 6.000 hội viên nông dân được hỗ trợ vay khoảng 57 tỉ đồng. Song song đó, các cấp HND huyện còn vận động quỹ Hỗ trợ nông dân được 74,46 triệu đồng, đạt 104,87% so với chỉ tiêu năm 2013. Bên cạnh đó, Hội chú trọng tạo điều kiện cho hội viên, nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi thông qua các chương trình khuyến nông, hội thảo đầu bờ, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả
Riêng năm 2013, Hội đã phối hợp với trạm Khuyến nông và trạm Bảo vệ thực vật huyện tổ chức 131 cuộc tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho 8.137 lượt người dự, 78 cuộc học tập mô hình, hội thảo đầu bờ thu hút 1.267 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Nhờ vậy, hội viên, nông dân đẩy mạnh cơ giới hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2013, toàn huyện có 9.090 hộ nông dân đăng ký danh hiệu Nông dân SXKD giỏi các cấp. Trên địa bàn huyện ngày càng nhiều mô hình hiệu quả cao, như: Mô hình trồng sầu riêng, măng cụt của ông Ngô Tấn Việt (ấp Trường Thuận A, xã Trường Long), thu nhập 400 triệu đồng/năm; mô hình trồng nhãn và ươm cây giống của ông Huỳnh Văn Lượm (ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái), thu nhập 600 triệu đồng/năm
Hiện nay, toàn huyện có 25 CLB, 33 tổ hợp tác, 14 hợp tác xã. Huyện hội chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập CLB hộ thu nhập 150 triệu đồng/năm tại ấp Nhơn Thọ 1 A, xã Nhơn Ái và CLB trồng vú sữa, làm đê bao ngăn lũ 220 ha tại ấp Tân Hưng và Thới An, xã Giai Xuân...
Ông Lê Minh Hiếu, Phó Chủ tịch HND xã Nhơn Ái, cho biết: "Thiết thực học tập theo gương Bác, HND xã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2013, Hội đã phát động hội viên đăng ký danh hiệu Nông dân SXKD giỏi. Qua bình xét cuối năm có khoảng 90% số hộ đăng ký đạt được danh hiệu này. Tại xã hiện có 7 tổ đoàn kết tương trợ huy động được trên 200 triệu đồng cho hội viên vay xoay vòng, 9 CLB, 8 tổ hợp tác đê bao chống lũ, 1 HTX thanh niên". Nhờ được hỗ trợ vay vốn, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên khá giả. Tiêu biểu trong đó là gia đình bà Lê Thị Hẹ (ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái). Hôm ghé thăm nhà, bà Lê Thị Hẹ vui vẻ cho biết: "Từ năm 2005 đến nay, gia đình tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều HND xã. Từ số tiền 8 triệu đồng được Hội hỗ trợ vay vốn ban đầu, gia đình tôi mua cây giống, cải tạo vườn. Trước đây trồng cam, hiện tại chúng tôi trồng dâu, mỗi năm lời trên 80 triệu đồng". Chỉ tay về căn nhà khang trang, bà Hẹ cho biết thêm: "Nhờ Hội, gia đình mới thoát nghèo bền vững và xây được căn nhà này, chứ trước đây, chúng tôi chỉ ở nhà cây thôi
". Còn ở thị trấn Phong Điền, để góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong hội viên và giúp bà con vươn lên khá giả, HND đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả. Ông Nguyễn Hùng Thoại, Phó Chủ tịch HND Thị trấn Phong Điền, cho biết: "Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm thường xuyên, HND thị trấn đã lồng ghép các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương Bác với các phong trào lớn của Hội. Bên cạnh đó, HND thị trấn đã duy trì và nâng chất 6 tổ đoàn kết tương trợ với 174 thành viên trên 5 ấp, nhằm hỗ trợ cho bà con sản xuất, kinh doanh. Hội cũng duy trì các tổ hợp tác đê bao khép kín nhằm ngăn nước lũ, bảo vệ vườn cây ăn trái. Nhờ vậy, năng suất cây trồng không bị ảnh hưởng trong mưa lũ, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao
".
Thực hiện tinh thần tương trợ, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, năm 2013, các cấp HND huyện Phong Điền đã trợ giúp 479 hộ với 21 tấn lúa gạo và các loại cây giống, con giống,
với tổng trị giá 347 triệu đồng. Hội còn vận động mạnh thường quân và hội viên đóng góp sửa chữa 8 căn nhà, trị giá 48 triệu đồng; xây dựng 1 "Mái ấm nông dân" trị giá 35 triệu đồng; giới thiệu việc làm trong nước cho 115 con em, hội viên nông dân;
Song song đó, HND huyện còn phát động cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"
Ông Huỳnh Văn Mới, Chủ tịch HND huyện Phong Điền, cho biết: "Nhằm đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp HND huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, nông dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo gương Bác. Đồng thời, phát hiện, nhân rộng các mô hình tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình
góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển".
H. VÂN