Ngày 1-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tại Mát-xcơ-va, trong đó đề cập đến một loạt vấn đề quan trọng về nền kinh tế Nga cũng như các mối quan hệ song phương và trật tự quốc tế.
-
Nguy cơ Anh rơi vào “bẫy nợ” của Trung Quốc
Giữa bê bối gián điệp, phe bảo thủ Anh đe dọa sẽ buộc Hạ viện phải tranh luận về việc “bán rẻ” lợi ích quốc gia cho Trung Quốc trong bối cảnh London phụ thuộc vào vay nợ từ Bắc Kinh.
-
Tương lai tàu ngầm giữa những phương thức hải chiến mới
Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), mạng lưới cảm biến và phương tiện tự hành đang xói mòn thế độc quyền về âm thanh lâu nay của tàu ngầm, làm dấy lên câu hỏi về tương lai phát triển của loại phương tiện tác chiến truyền thống rất tốn kém này.
-
Nobel Kinh tế 2025 gọi tên 3 nhà khoa học giải thích tăng trưởng kinh tế nhờ đổi mới sáng tạo
Chiều 13-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2025 thuộc về nhà khoa học Joel Mokyr (Đại học Northwestern, Mỹ), Philippe Aghion (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Vương quốc Anh) và Peter Howitt (Đại học Brown, Mỹ) vì đã giải thích được sự tăng trưởng kinh tế nhờ đổi mới sáng tạo. Đây là giải thưởng khép lại tuần lễ Nobel 2025.
-
Tăng cường kiểm soát đất hiếm - chiến thuật đàm phán của Trung Quốc?
Theo Nhật báo Phố Wall, việc Trung Quốc mở rộng đáng kể hạn chế đối với nguồn cung nguyên liệu đất hiếm có thể gây gián đoạn kinh tế toàn cầu, nhưng đây đồng thời là đòn bẩy giúp Bắc Kinh nâng vị thế và kiểm soát các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.
-
Ấn Độ viết lại sách lược quân sự
Với việc mở trường huấn luyện tác chiến máy bay không người lái (UAV), tiến hành tập trận UAV quy mô lớn “Cold Start” và cải cách phòng không, Ấn Độ đang viết lại chiến lược quân sự trong bối cảnh có nhiều thách thức từ hoạt động phòng thủ hiện đại.
-
Tham vọng “thép” của bà Takaichi
Ngày 4-10, bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản để tiến tới thay ông Shigeru Ishiba, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của xứ hoa anh đào.
-
Khi người cao tuổi ở Đức trở lại làm việc
Ước tính cho thấy người về hưu chiếm ¼ dân số 83 triệu người của Đức. Và trong bối cảnh các khoản đóng góp của lực lượng lao động không còn đủ để chi trả các khoản trợ cấp hưu trí, nhiều người trong số này đã phải quay trở lại làm việc.
-
Pakistan “xoay trục” sang Mỹ?
Tờ Financial Times (FT) cho biết, các cố vấn của Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã tiếp cận chính quyền Tổng thống Donald Trump với đề nghị cho các nhà đầu tư Mỹ xây dựng và vận hành cảng biển tại Pasni, một làng chài ở tỉnh Balochistan
-
Giải Nobel Hòa bình 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado
Chiều 10-10, Ủy ban Nobel Hòa bình đã quyết định trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho bà Maria Corina Machado - một chính trị gia người Venezuela.
-
EU tăng tốc cuộc đua vào châu Phi
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ huy động hơn 400 tỉ euro vào năm 2027 để đầu tư vào sáng kiến Global Gateway trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng tại Nam bán cầu gia tăng, đặc biệt là tại châu Phi
-
Cuộc đua tàu phá băng Bắc Cực
Mỹ quyết tâm đóng thêm nhiều tàu phá băng để đối phó với Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực, khi cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực này đang tăng nhiệt.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
Sáng 10-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.
-
Israel và Hamas đồng ý trao đổi con tin
Sáng 9-10, người dân Israel và Palestine vui mừng sau khi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đạt được thỏa thuận sơ bộ về thả con tin và ngừng bắn. Đây là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến khốc liệt ở Dải Gaza.
-
Học sinh Trung Quốc không mặn mà với các trường tốp đầu
Ưu tiên ngành học mới nổi và cơ hội nghề nghiệp ổn định, những học sinh đạt điểm cao nhất kỳ tuyển sinh đại học vừa qua đã không còn lựa chọn các trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc vốn được xem là tấm vé dẫn đến thành công.
-
Tiểu thuyết gia người Hungary giành giải Giải Nobel Văn học 2025
Chiều 9-10, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai "vì toàn bộ sự nghiệp văn chương đầy lôi cuốn và tầm nhìn sâu sắc, giữa nỗi kinh hoàng của ngày tận thế, vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật".
-
Cuộc chiến Israel-Hamas qua những con số
Sau 2 năm xung đột, cuộc chiến Israel-Hamas ở Dải Gaza đã để lại rất nhiều tổn thất cho cả đôi bên. Sự hoang tàn và những con số thương vong, thiệt hại tại chiến trường đã phản ánh mức độ tàn khốc của cuộc chiến dai dẳng này.
-
Trung Quốc đặt cược vào máy bay ném bom mới
Theo các chiến lược gia, Trung Quốc đang theo đuổi 2 chương trình phát triển máy bay ném bom hội tụ tàng hình tầm xa, cho phép Bắc Kinh mở rộng phạm vi kiểm soát toàn cầu thông qua các đợt tấn công nhanh với khả năng sống sót cao.
-
Tổn thất từ cuộc chiến dài nhất của Israel
Hôm 7-10, hàng ngàn người đã đổ về miền Nam Israel để kỷ niệm 2 năm ngày phong trào Hồi giáo Hamas thực hiện vụ đột kích, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến hiện nay tại Dải Gaza.
-
Nobel Hóa học 2025 vinh danh 3 nhà khoa học với phát minh về kim loại hữu cơ
Chiều 7-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2025 thuộc về các nhà khoa học Susumu Kitagawa (Đại học Tokyo, Nhật Bản), Richard Robson (Đại học Melbourne, Úc) và Omar M. Yaghi (Đại học California, Mỹ)
-
Cơ hội mong manh
Tròn 2 năm cuộc xung đột đẫm máu tại Dải Gaza bùng phát (7-10-2023), các quan chức Israel và Hamas bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập về kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ đề xuất.
-
Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc

- Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi
- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Bùng nổ AI thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng điện hạt nhân
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Xu hướng sinh con ngoài giá thú ở Hàn Quốc
