Giữa bê bối gián điệp, phe bảo thủ Anh đe dọa sẽ buộc Hạ viện phải tranh luận về việc “bán rẻ” lợi ích quốc gia cho Trung Quốc trong bối cảnh London phụ thuộc vào vay nợ từ Bắc Kinh.

Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNBC
Mới đây, tờ Telegraph tiết lộ Bộ Tài chính Anh đã vận động hành lang để ngăn không cho công bố báo cáo hoạt động gián điệp của Trung Quốc diễn ra hồi đầu năm. Trước đó, các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc đối với 2 nghi phạm gián điệp Trung Quốc sau khi Công đảng từ chối coi Bắc Kinh là “mối đe dọa an ninh”. Tất cả diễn biến trên làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc giữa thời điểm đảng cầm quyền thúc đẩy “sứ mệnh tăng trưởng” với mục tiêu tìm kiếm nguồn vốn từ Bắc Kinh.
Theo các chuyên gia kinh tế, nợ công của Anh đang ở mức 4.000 tỉ USD với 30% khoản vay đến từ đối tác nước ngoài. Trong đó, quy mô chính xác về sự tham gia của Trung Quốc chưa rõ ràng vì Bộ Tài chính Anh không công bố số liệu. Dù vậy, giới phân tích cấp cao cho biết tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đã len lỏi vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế thông qua các khoản đầu tư đáng kể, làm dấy lên yêu cầu giám sát đối với vai trò của Bắc Kinh trong cơ sở hạ tầng chiến lược. Thậm chí, với tình trạng dễ bị tổn thương của nền tài chính hiện tại, nhiều người cho rằng sự phụ thuộc sẽ cho phép Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của Anh và gây sức ép lên chính phủ khi London đang sa lầy vào tình trạng chi tiêu quá mức và trả lãi suất ngày càng nghiêm trọng.
Đầu năm nay, tờ Telegraph tiết lộ đầu tư của Trung Quốc vào các công ty đại chúng lớn nhất của Anh đã tăng vọt lên gần 120 tỉ USD. Hiện Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Quỹ Đầu tư Quốc gia nước này còn nắm giữ cổ phiếu trị giá hàng trăm triệu USD tại các công ty quốc phòng niêm yết tại Anh, bao gồm tập đoàn BAE Systems đóng vai trò quan trọng trong chương trình răn đe hạt nhân Trident của quốc gia Tây Âu.
Tuần rồi, tập đoàn điện gió Trung Quốc Ming Yang cho công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tua-bin gió ngoài khơi lớn nhất nước Anh tại Scotland. Trước đây, Bộ Quốc phòng Anh đã bày tỏ lo ngại việc cho phép công ty Trung Quốc tham gia xây dựng các trang trại gió sẽ tạo điều kiện để Bắc Kinh biến các tua-bin thành tháp canh do thám.
MAI QUYÊN