13/03/2012 - 08:57

Thắm tình quân - dân

Cán bộ Đội Công tác CT32 tuyên truyền, vận động nhân dân xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên thực hiện các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước.

10 năm qua, song song với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 (QK9) đã luôn khẳng định sự gắn bó máu thịt với nhân dân thông qua nhiều hoạt động giúp dân rất kịp thời, thiết thực. Những hành động, việc làm đầy tình thương và trách nhiệm đó được nhân dân nhiều địa phương ghi nhận, tri ân, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc, đồng thời tô thắm thêm hình ảnh “anh bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân...

XÂY DỰNG CƠ SỞ CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH

Ngày đầu tháng 3-2012, chúng tôi đến thăm Đội Công tác CT32 đóng ở xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang). Sáng hôm chúng tôi đến, chỉ còn Thượng tá Phan Đình Thương, Đội trưởng trực tại đơn vị. Anh Thương bảo: “Tất cả anh em trong Đội đã tản xuống các ấp từ sáng sớm để làm nhiệm vụ. Thời điểm này công việc của Đội khá nhiều: nào là phối hợp phòng chống cháy rừng, vận động nhân dân đắp đê bao, vận động con em tham gia các lớp phổ cập THCS...”.

Đội Công tác CT32 được thành lập từ năm 2003. Sau hơn 8 năm thực hiện nhiệm vụ tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tháng 11-2011, Đội được điều động về xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên để làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và vận động quần chúng. Theo Thượng tá Phan Đình Thương, xã Tân Lợi có 54,4% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cán bộ, đội viên của Đội đã bám sát địa bàn các ấp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân với phương châm: nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin... Từ đó, công tác vận động quần chúng của Đội đã đạt nhiều kết quả tốt. Điển hình như việc vận động nhân dân nạo vét tuyến kinh 15 và kinh Xả Tiết vào đầu năm 2011, ban đầu nhiều người ngăn cản do lo sợ đất đổ sẽ tràn vào ruộng, mất diện tích canh tác. Đội Công tác CT32 chia nhau đến công trường, từng hộ dân giải thích lợi ích của chủ trương trên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hơn 1 năm qua, đội cũng đã góp phần vận động 57 hộ bà con dân tộc Khmer đưa chuồng bò ra khỏi nhà ở, vận động 25 hộ tháo dỡ chảo thu sóng đài nước ngoài nói xấu chế độ ta, góp phần đưa 25 học sinh bỏ học trở lại lớp và vận động 22 em tham gia phổ cập THCS; tham gia cùng nhân dân nâng cấp, sửa chữa 3 km đường... Ông Chau Sa In, người dân tộc Khmer ở ấp Tân Long, nói: “Các chú Đội công tác CT32 nói chuyện rất có tình, có lý, tận tình giúp đỡ để người dân có cuộc sống tốt hơn nên chúng tôi rất tin tưởng, cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo...”. Hàng tháng, Đội phân công các đảng viên của Đội đến dự sinh hoạt lệ với các chi bộ ấp để đóng góp ý kiến giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố, xây dựng chi bộ, các đoàn thể vững mạnh. Nhờ vậy, các chi bộ, đoàn thể ấp đã hoạt động hiệu quả hơn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, nói: “Hơn 1 năm qua, Đội Công tác CT32 đã giúp chúng tôi rất nhiều việc có ý nghĩa. Việc gì có Đội tham gia tuyên truyền, vận động, bà con luôn tin tưởng và ngheo theo...”.

Theo Đại tá Phạm Văn Bé Tư, Trưởng phòng Dân vận Cục Chính trị QK9, thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, năm 2003, Bộ Tư lệnh QK9 đã thành lập 50 đội công tác đóng quân tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng trọng điểm về quốc phòng - an ninh... để thực hiện công tác vận động quần chúng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hầu hết các đội công tác đều hoạt động hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Hiện nay, QK9 còn 25 đội công tác đang thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

CÓ MẶT KHI DÂN CẦN

Những kết quả giúp dân của LLVT QK9 10 năm qua: Tham gia trên 4,6 triệu ngày công lao động, nâng cấp và sửa chữa hơn 9.000 km đường giao thông, làm mới 4.489 cây cầu, nạo vét 5.425 km kinh mương, đắp 9.215 km đê ngăn lũ, thu hoạch 56.823 ha lúa và hoa màu, sửa chữa 2.162 trường học; sửa chữa 90.664 căn nhà bị sập sau bão, vận động 6.160 học sinh bỏ học trở lại lớp học...

Ngày 4-3-2012, tại khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông Hậu nghiêm trọng, làm sập 11 căn nhà, 2.940m2 đất ở của nhân dân chìm xuống sông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Lữ đoàn Pháo binh 6 QK9 đã điều động hơn 100 bộ đội đến giúp 84 hộ gia đình trong phạm vi sạt lở di dời hàng trăm tấn tài sản đến nơi ở tạm an toàn. Đại tá Trịnh Văn Khắp, Chính ủy Lữ đoàn, nói: “ Khi sự cố xảy ra, chúng tôi lập tức xin ý kiến của Bộ Tư lệnh QK9 điều động mỗi ngày hơn 100 bộ đội đến giúp dân, nhằm giảm bớt phần nào thiệt hại cho bà con.”. Ông Trần Văn Đức, người dân có nhà trong khu vực bị sạt lở, xúc động nói: “Gia đình tôi buôn bán, hàng hóa nhiều. Nhờ các chú bộ đội giúp di dời tài sản mấy ngày liền nên đồ đạc, hàng hóa không bị trôi mất...”. Nhiều năm qua, hễ trên địa bàn đóng quân xảy ra thiên tai, sự cố gì, Lữ đoàn Pháo binh 6 QK9 đều tổ chức lực lượng giúp dân kịp thời. Mỗi năm, Lữ đoàn tổ chức hai lần hành quân huấn luyện kết hợp giúp nhân dân sửa sang nhà cửa, nâng cấp hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn, bắc mới và sửa chữa nhiều cây cầu.

Sư đoàn 330 cũng là đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong công tác giúp dân, với nhiều hình thức như: thông qua các đợt hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân trên địa bàn đóng quân, hoạt động liên tịch kết nghĩa, thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội...; kịp thời giúp bà con phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Điển hình như trong đợt lũ năm 2011, các đơn vị thuộc Sư đoàn 330 đã tham gia 12.515 ngày công giúp nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và TP Cần Thơ phòng, chống và khắc phục hậu quả. Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, cho biết: “Đợt lũ năm 2011, riêng Trung đoàn 1 đã đưa lực lượng giúp nhân dân các huyện Châu Phú, Châu Thành (tỉnh An Giang) gần 6.000 ngày công để gia cố 24 km đê bao, đóng hơn 20.000 cây tràm, sửa chữa hàng trăm cây cầu, hàng ngàn mét đường...”.

Cùng với bộ đội chủ lực, LLVT các địa phương trên địa bàn QK9 cũng thường xuyên có các hoạt động thiết thực giúp dân. LLVT TP Cần Thơ là một trong những đơn vị tiêu biểu. Theo đại tá Huỳnh Thanh Phương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, hàng năm, thông qua các đợt hành quân huấn luyện, hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, LLVT TP Cần Thơ đã tham gia trên 15.000 ngày công giúp nhân dân nâng cấp đường giao thông, vệ sinh môi trường, cất nhà... Ngoài ra, những lúc trên địa bàn xảy ra thiên tai sự cố, LLVT thành phố luôn có mặt kịp thời để giúp dân khắc phục hậu quả, điển hình như các vụ: sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, sạt lở bờ kè chợ Phong Điền, sập đường dẫn cầu Trà Niền, sạt lở chợ Long Hòa, lốc xoáy xảy ra ở quận Cái Răng và huyện Cờ Đỏ...

NHỮNG CĂN NHÀ ẤM TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Đại tá Phạm Văn Bé Tư, Trưởng phòng Dân vận Cục Chính trị QK9, khẳng định: “Chương trình vận động xây dựng nhà “Tình đồng đội” tặng các gia đình cựu chiến binh (CCB), quân nhân nghèo là một trong những hoạt động dân vận nổi bật nhất của LLVT QK9 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao”. Chương trình đã được Bộ Tư lệnh QK9 phát động từ cuối năm 2010, đến nay các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã vận động được gần 44 tỉ đồng, hỗ trợ xây tặng nhà “Tình đồng đội” cho nhiều CCB và quân nhân tại ngũ gặp khó khăn về nhà ở (với mức 30 triệu đồng/căn). Chú Tô Hồng Liếp, CCB ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), một trong nhiều CCB được tặng nhà “Tình đồng đội” của QK9, xúc động kể: “Tôi từng nhập ngũ và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1983, do sức khỏe yếu, tôi xuất ngũ. Nhà chỉ có 1 công ruộng, dù lao động vất vả quanh năm nhưng vẫn nghèo. Nhờ QK9 hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà, gia đình mới có căn nhà khang trang...”. Không riêng chú Liếp, đến nay trên địa bàn QK9 có 1.220 trường hợp là CCB và quân nhân tại ngũ nghèo đã được nhận nhà “Tình đồng đội” do QK9 tặng. Bộ Tư lệnh QK9 đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng 139 căn nhà “Tình đồng đội” tặng các đối tượng; phấn đấu hoàn thành và bàn giao trong tháng 3-2012.

Phát huy truyền thống đoàn kết máu thịt quân - dân trong 2 cuộc kháng chiến đã qua, nhiều năm qua, LLVT QK9 đã giúp dân rất nhiều phần việc, công trình có ý nghĩa. Đáp lại, nhân dân cũng đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho LLVT QK9 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xác định là LLVT từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, các thế hệ LLVT QK9 luôn nỗ lực xứng đáng là lực lượng tin cậy của nhân dân, có mặt mọi lúc, mọi nơi khi nhân dân cần. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Dân vận 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn vừa qua, Thiếu tướng Phạm Văn Chua, Phó Chính ủy QK9, nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị LLVT QK9 tiếp tục tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố... góp phần củng cố mối đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và xây dựng vùng Tây Nam Bộ ngày càng phát triển...”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết