31/10/2023 - 22:55

Thái Lan đối mặt nguy cơ khủng hoảng sinh sản 

Ngày 30-10, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Cholnan Srikaew cảnh báo tình trạng sụt giảm ca sinh có thể khiến dân số nước này giảm một nửa trong 60 năm tới. Qua đó, ông nhấn mạnh Bộ Y tế phải hành động và đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự quốc gia nhằm tăng số ca sinh.

Một cơ sở tiêm vaccine cho trẻ nhỏ tại Thái Lan.

Một cơ sở tiêm vaccine cho trẻ nhỏ tại Thái Lan.

Ông Srikaew cho biết mọi tỉnh thành Thái Lan đều có nguy cơ chịu tác động của sự thay đổi về nhân khẩu học theo độ tuổi. Hiện tỷ suất sinh (TFR, số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong đời) của Thái Lan là 1,16. Nước này ghi nhận TFR giảm lần đầu tiên vào năm 1993 - ở mức 2,1. Như trong giai đoạn 1963-1983, trung bình có khoảng 1 triệu ca sinh mỗi năm, nhưng đến năm 2021, tổng số trẻ sơ sinh chỉ là 485.085, thậm chí thấp hơn số ca tử vong (550.042 ca).

Theo ông Srikaew, nguyên nhân khiến TFR giảm là do các vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục và môi trường, trong khi chỉ 10% là do vấn đề sức khỏe. Dự kiến, năm nay sẽ là năm đầu tiên mà số người lao động trong độ tuổi 20-24 sẽ ít hơn số người về hưu trong độ tuổi 60-64.

Còn theo dự báo của Tiến sĩ Kua Wongboonsin ở Đại học Chulalongkorn, dân số Thái Lan sẽ giảm xuống còn 33 triệu người vào năm 2083, tức chỉ bằng một nửa so với mức 66 triệu dân hiện nay. Trong đó, nhóm dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) sẽ giảm từ 46 triệu xuống còn 14 triệu, trẻ em (0-14 tuổi) sẽ giảm từ 10 triệu xuống còn 1 triệu. Ngược lại, số người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) sẽ tăng từ 8 triệu lên 18 triệu, chiếm 50% tổng dân số vào năm 2083.

Thực ra, từ năm 2005, Thái Lan đã bắt đầu trở thành một xã hội “đang già hóa” và chính thức trở thành xã hội già hóa thực sự vào năm 2022. Đến năm 2027, nước này dự kiến sẽ trở thành một xã hội già hóa ở mức độ cao giống như Nhật Bản, khi người cao tuổi chiếm 28% tổng dân số.

NGUYỆT CÁT (Theo Bangkok Post)

Chia sẻ bài viết