04/02/2026 - 09:49

“Đệ nhất mưu sinh mùa đặc biệt - Mùa Tết 2026” đậm đà bản sắc văn hóa 

“Đệ nhất mưu sinh” là chương trình thực tế về hành trình tìm việc trái nghề của các nghệ sĩ. Qua 2 mùa thành công và tạm dừng sau một thời gian, “Đệ nhất mưu sinh” trở lại với mùa đặc biệt là “Mùa Tết 2026”. Chương trình phát sóng vào 21 giờ tối thứ sáu hằng tuần trên kênh YouTube Đệ Nhất Mưu Sinh Official.

Các nghệ sĩ trải nghiệm làm công chăm hoa Tết.

Ở bản đặc biệt, hai nghệ sĩ tham gia chính là diễn viên Huy Khánh và Ma Ran Đô. Họ sẽ giữ vị trí đội trưởng xuyên suốt hành trình, cùng các khách mời ở từng chặng tham gia những thử thách mưu sinh. “Đệ nhất mưu sinh mùa đặc biệt - Mùa Tết 2026” giữ đúng chất “tự lo” của các nghệ sĩ khi họ phải kiếm tiền bằng tất cả các công việc có thể tìm được trong ngày và dùng số tiền đó để chi trả ăn uống, chỗ ngủ hay các vật dụng phục vụ sinh hoạt đời thường. Do đó, hành trình mưu sinh của các nghệ sĩ mang đến nhiều tình huống thú vị và tiếng cười bởi những câu chuyện phát sinh liên tục xảy ra.

“Đệ nhất mưu sinh” được nhiều khán giả yêu thích bởi tính chân thực, khi những nghệ sĩ phải tự đi xin việc, kiếm sống từ hàng trăm công việc ở địa phương. Người dân bản địa trả tiền công cho những nghệ sĩ bằng với số tiền thực tế mà họ thuê nhân công thường ngày, đánh giá năng suất làm việc. Nên ở “Đệ nhất mưu sinh”, người nghệ sĩ phải lao động thực sự thì mới nhận được tiền công, có khi còn phải nợ lại vì làm hư việc, hư hao đồ đạc của người thuê.

Với “Đệ nhất mưu sinh mùa đặc biệt - Mùa Tết 2026”, những công việc không chỉ gắn với làng nghề, đặc trưng vùng đất như làng gạch, làm tàu hủ ky... mà còn thể hiện rõ không khí Tết về, như các nghề làm mứt, làm nhang, ép dầu dừa, trồng hoa, trang trí đầu lân, múa lân...

Với thời lượng khoảng 2 tiếng mỗi tập, chương trình thực sự mang đến tiếng cười cho người xem bởi sự duyên dáng, hài hước và không ngại lăn xả của nghệ sĩ. Nhất là trong hành trình lần này có sự tham gia của diễn viên Lê Nam chuyên gây nợ. Khi Huy Khánh và Ma Ran Đô vất vả cùng các khách mời khác kiếm tiền để lo phí sinh hoạt thì những hành động vô tư của Lê Nam lại khiến cả nhóm luôn trong tình trạng mắc nợ. Điều này vừa gây mâu thuẫn nhưng cũng tạo ra tiếng cười; vừa tạo áp lực nhưng cũng là cách để các nghệ sĩ thích ứng với mọi hoàn cảnh.

“Đệ nhất mưu sinh mùa đặc biệt - Mùa Tết 2026” còn có những lát cắt rất chân thực về đời sống. Ở đó, người xem hiểu được nỗi vất vả của những người thợ làm ở lò gạch Mang Thít: vác nặng, chịu nhiệt độ cao khi ở gần lò nung. Hay quá trình làm nhang khoanh phải tỉ mỉ từng chút, hoặc vô vàn kiến thức và kỹ năng phải học khi chăm hàng ngàn chậu hoa... Hành trình làm việc thời vụ của các nghệ sĩ giúp người xem thấy rõ bức tranh sinh động về làng nghề ở các địa phương, hơn hết là sự nhiệt thành, mộc mạc, yêu nghề, tự hào về quê hương của mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền đất nước.

“Đệ nhất mưu sinh mùa đặc biệt - Mùa Tết 2026” vừa là món ăn tinh thần vui tươi vừa quảng bá nét đẹp con người, vùng đất một cách mộc mạc, giàu cảm xúc.

BẢO LAM

Chia sẻ bài viết