Sau hàng loạt tai nạn và thương vong nghiêm trọng liên quan đến đốt pháo hoa mừng năm mới, Hà Lan dự kiến cấm hầu hết các loại pháo hoa. Tương tự, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang tìm cách siết chặt kiểm soát loại pháo này.

Khán giả ở Amsterdam theo dõi màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng trước thời khắc đón Năm mới 2026. Ảnh: Getty Images
Những tiếng nổ rung chuyển cả cửa sổ đã biến con phố của Yara Basta-Bos thành một “vùng chiến sự” trong dịp mừng Năm mới 2026, nhưng cô ấy đã may mắn thoát khỏi cảnh hỗn loạn tồi tệ nhất trong dịp Năm mới mà cô từng chứng kiến. Cô cho biết những cuộc vui pháo hoa đầu năm mới đã khiến hơn 1.200 người bị thương - một phần ba trong số đó phải nhập viện - và 2 người đã thiệt mạng.
Nữ bác sĩ cấp cứu ở Amsterdam này còn kể cô từng điều trị cho một bệnh nhân ôm chặt nhãn cầu của mình đến bệnh viên, sau khi một quả pháo hoa nổ và làm bật nhãn cầu ra khỏi hốc mắt. “Tất nhiên, pháo hoa rất đẹp mắt. Nhưng mức độ thiệt hại mà nó gây ra ở Hà Lan hiện nay thật không thể tin được”, Basta-Bos, chủ tịch Hiệp hội bác sĩ cấp cứu Hà Lan, bình luận.
Những tiếng lách tách hoặc tiếng nổ vang rền của pháo hoa có lẽ sẽ không còn khiến người Hà Lan lo lắng nữa, bởi lệnh cấm toàn quốc đối với hầu hết các loại pháo hoa dự kiến sẽ có hiệu lực trước cuối năm 2026.
Động thái này sẽ biến Hà Lan trở thành quốc gia châu Âu thứ hai, sau Ireland, cấm một hoạt động mà các nhà phê bình trên khắp lục địa cho là “vô cùng nguy hiểm, gây sợ hãi cho vật nuôi và làm ô nhiễm các thành phố bằng khói độc”.
Trong đêm giao thừa vừa qua, lực lượng cứu hỏa Hà Lan tiếp nhận 4.286 báo cáo về các vụ cháy và một nhà thờ đồ sộ từ thế kỷ 19 đã bị thiêu rụi gần công viên Vondelpark nổi tiếng của Amsterdam. Đó cũng là một đêm hỗn loạn mà cảnh sát mô tả “bạo lực chưa từng có”, sau khi xảy ra xô xát liên quan đến các nhóm người đốt pháo hoa. Jolanda Trijselaar, Giám đốc Sở cứu hỏa Hà Lan, cho biết các nhân viên cứu hỏa đã bị tấn công bằng pháo hoa, thậm chí phải gọi cảnh sát chống bạo động hỗ trợ.
Tranh cãi xung quanh lệnh cấm
Những người phản đối lệnh cấm lập luận rằng việc đốt pháo hoa vào đêm giao thừa đã trở thành một truyền thống được yêu thích và các chính phủ không nên cấm đoán điều đó.
Nhiều người đổ lỗi cho việc nhập khẩu các loại pháo nổ nguy hiểm và pháo hoa bất hợp pháp gây ra tình trạng hỗn loạn. Jolanda Pen, chủ hãng Dream Fireworks, một công ty được cấp phép tổ chức các màn trình diễn pháo hoa và có cả cửa hàng bán lẻ, cho biết bà dự đoán việc mua pháo hoa dễ dàng ở các nước láng giềng như Bỉ và Đức sẽ khiến lệnh cấm pháo hoa không hiệu quả.
Các cuộc tranh luận xung quanh việc cấm các màn trình diễn pháo hoa đón năm mới đã trở nên gay gắt ở một số quốc gia châu Âu. Tại Đức, nơi thường xuyên ghi nhận các trường hợp tử vong liên quan đến pháo hoa vào thời điểm chuyển giao năm mới, lời kêu gọi cấm bán pháo hoa cá nhân đã nhận được sự ủng hộ từ các bác sĩ, các nhóm môi trường và nghiệp đoàn cảnh sát.
Tại Phần Lan, truyền thông địa phương cho biết một sáng kiến của người dân nhằm cấm pháo hoa được phát động vào đêm giao thừa đã thu được 50.000 chữ ký cần thiết chỉ trong vài ngày để yêu cầu các nhà lập pháp thảo luận. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 70% người Phần Lan ủng hộ việc hạn chế pháo hoa, với khoảng 25% đồng ý cấm hoàn toàn.
Một số thủ đô châu Âu đã tìm kiếm các giải pháp thay thế khi không có lệnh cấm quốc gia. Athens (Hy Lạp) và Nicosia (Síp) đã đón năm mới bằng các màn trình diễn ánh sáng và máy bay không người lái, tránh được những tiếng nổ gây ô nhiễm tiếng ồn của những năm trước.
LÊ THƯ (Theo Guardian)