Vào cuối năm 2023, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố "Tầm nhìn Viksit Bharat 2047" như là "kim chỉ nam" trong định hướng phát triển và tiến bước mạnh mẽ hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047 - dịp kỷ niệm 100 năm lập quốc. Tầm nhìn này giờ đây đang được Chính phủ Ấn Độ thúc đẩy bằng kế hoạch ngân sách quy mô lớn.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Sitharaman (giữa) trước khi có bài phát biểu về ngân sách trước Quốc hội hôm 1-2. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman trong bài phát biểu mới đây về ngân sách quốc gia năm tài chính 2026-2027 trước Quốc hội nước này cho biết, Ấn Độ sẽ chi một khoản tiền kỷ lục cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng, trong đó ưu tiên xây dựng đường sắt cao tốc, đóng tàu ngầm và phát triển chiến đấu cơ.
Cụ thể, New Delhi dự kiến chi 133 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng và 85 tỉ USD cho quốc phòng, lần lượt tăng khoảng 9% và 15% so với năm ngoái. Với nguồn ngân sách này, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu thúc đẩy sản xuất trong các lĩnh vực chiến lược, gồm dược phẩm, chất bán dẫn, đất hiếm, hóa chất, dệt may và hàng thể thao, đồng thời tăng cường đầu tư vào các ngành công nghiệp chuyên biệt như trí tuệ nhân tạo (AI).
Đáng chú ý, một phần số tiền dành cho cơ sở hạ tầng sẽ được chi để xây dựng 7 hành lang đường sắt cao tốc kết nối một số thành phố quan trọng nhất của Ấn Độ, gồm Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Pune và Chennai, cũng như để xây dựng “hành lang đất hiếm” tại 4 bang giàu khoáng sản ở miền Nam và miền Đông. New Delhi kỳ vọng các dự án này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn mà còn cải thiện năng lực logistics, giảm chi phí cho doanh nghiệp trong dài hạn.
Theo bà Sitharaman, Ấn Độ sẽ xây các khu công nghiệp dành riêng cho ngành dệt may và hóa chất; chi 5 tỉ USD để thúc đẩy sản xuất điện tử trong nước; đồng thời tập trung vào việc xây dựng khả năng phục hồi trong nước, củng cố vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
“Chúng ta hiện đang phải đối mặt với một môi trường bên ngoài mà trong đó thương mại, chủ nghĩa đa phương đang bị đe dọa và việc tiếp cận các nguồn lực, chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Ấn Độ tiếp tục thực hiện những bước đi tự tin hướng tới Tầm nhìn Viksit Bharat nhằm đưa Ấn Độ ngày càng thịnh vượng, an ninh, tự chủ” - Bộ trưởng Sitharaman phát biểu.
Đặc biệt, bà Sitharaman đề xuất miễn thuế đến năm 2047 dành cho bất kỳ công ty nước ngoài nào sử dụng trung tâm dữ liệu từ Ấn Độ để cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho khách hàng toàn cầu. Động thái này nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư vào điện toán AI. Được biết, một số “gã khổng lồ” công nghệ như Amazon, Google và Microsoft hồi năm ngoái đã công bố các khoản đầu tư trị giá hàng chục tỉ USD vào AI và trung tâm dữ liệu trên khắp Ấn Độ.
Theo kênh Channel News Asia, quốc gia đông dân nhất thế giới coi việc mạnh tay chi cho cơ sở hạ tầng là chìa khóa để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhờ đó có thể thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo ra hàng triệu việc làm mới. Phát biểu sau khi ngân sách mới được công bố, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ: “Ấn Độ không bằng lòng với việc chỉ đơn thuần là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất. Chúng tôi muốn trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Ngân sách năm nay đưa ra một lộ trình đầy tham vọng để tạo động lực mới cho sản xuất trong nước và sự tự lực”.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh mô tả khoản chi tiêu nói trên là “chưa từng có”. Theo ông, nó sẽ giúp trang bị cho lực lượng vũ trang Ấn Độ chiến đấu cơ, máy bay không người lái, tàu chiến, tàu ngầm và nhiều thiết bị quan trọng khác, tất cả là “vì lợi ích tốt nhất của quốc gia”. Hiện Ấn Độ đang trong quá trình đàm phán các hợp hợp đồng quốc phòng với các nhà cung cấp trong nước và quốc tế, gồm Pháp, Mỹ và Đức.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)