03/02/2026 - 14:12

Niềm tin tất thắng 

Kể từ khi ra đời năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định dẫn dắt và đồng hành cùng dân tộc qua những bước ngoặt lớn của lịch sử - từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đến công cuộc Đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhìn lại chặng đường 96 năm ấy, trong con mắt của nhiều chính khách, học giả và chuyên gia quốc tế, điều làm nên sức sống và năng lực lãnh đạo bền bỉ của Đảng chính là khả năng gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến niềm tin chính trị thành động lực phát triển. Trên nền tảng đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đánh dấu một mốc tiếp nối, mà còn thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng cho chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3-2.

Ông Francesco Maringiò, Trưởng Ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Ý, cho rằng kể từ khi lãnh đạo đất nước, đặc biệt là qua 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện năng lực đặc biệt trong việc kết hợp giữa kiên định về tư tưởng, sáng tạo trong đường lối và linh hoạt trong thực tiễn. Theo ông, chính sự kết hợp này giúp Đảng không chỉ giữ vững vai trò lãnh đạo, mà còn củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân - yếu tố then chốt bảo đảm tính bền vững của mọi chiến lược phát triển..

Giới học giả quốc tế đặc biệt nêu bật bước ngoặt Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 - thời điểm khởi xướng công cuộc Đổi mới. Đây được xem là minh chứng điển hình cho năng lực tự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: dám nhìn thẳng vào thực tiễn, dũng cảm vượt qua những hạn chế của mô hình cũ để lựa chọn con đường phát triển phù hợp hơn với yêu cầu của đất nước và xu thế của thời đại.

Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chịu nhiều hệ lụy sau chiến tranh, Việt Nam từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập khu vực và toàn cầu. Nhiều nhà quan sát cùng chia sẻ quan điểm chính khả năng điều chỉnh linh hoạt nhưng không xa rời mục tiêu chiến lược đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì vai trò lãnh đạo trong suốt các giai đoạn đầy thử thách.

Theo Thượng nghị sĩ danh dự Pháp Hélène Luc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong khoảng 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bà nêu rõ thành tựu này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn phản ánh rõ bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và năng lực điều hành đất nước của Đảng trong những điều kiện lịch sử hết sức phức tạp.

Từ góc độ đối ngoại, năng lực đó được thể hiện rõ qua quá trình chuyển mình của Việt Nam: từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, trở thành đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước, tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương, đóng góp ngày càng rõ nét vào các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

Nhiều học giả nước ngoài lưu ý đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ là một trong những dấu ấn nổi bật trong 96 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp đất nước duy trì cân bằng chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.

Một điểm được giới nghiên cứu quốc tế đánh giá cao là tính liên tục và kế thừa trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Ruvislei González Saez, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Cuba, nhận định mô hình lãnh đạo tập thể và sự tiếp nối thế hệ, dựa trên những nguyên tắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, đã giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị trong suốt nhiều thập niên.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm tại Đại hội XIV được ông Ruvislei González Saez nhìn nhận như một minh chứng cho sự ổn định và nhất quán trong đường lối lãnh đạo - yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Chính sự ổn định này tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển dài hạn.

Các học giả Nga và Ai Cập cũng cho rằng, trong lịch sử phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần đứng trước những bước ngoặt lớn, nhưng luôn giữ được “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm của phát triển. Phó Giáo sư quan hệ quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao Nga Petr Tsvetov khẳng định chính sự nhất quán này đã tạo nên bản sắc riêng của mô hình phát triển Việt Nam.

Trong dòng chảy 96 năm ấy, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là điểm nhấn quan trọng, đánh dấu sự chuyển tiếp giữa các giai đoạn phát triển. Nhiều học giả quốc tế đánh giá sự kiện như một bước tổng kết những thành tựu của kỷ nguyên thống nhất, đổi mới và hội nhập, đồng thời mở ra định hướng cho kỷ nguyên phát triển mới - giai đoạn Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Theo ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp người Việt tại Nhật Bản, việc Đảng xác định rõ mô hình tăng trưởng mới, chú trọng chất lượng, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn cho thấy tư duy phát triển phù hợp với xu thế toàn cầu, đồng thời bảo đảm giữ vững tự chủ chiến lược.

Theo các nhà quan sát quốc tế, điểm đáng chú ý của Đại hội XIV không chỉ nằm ở các mục tiêu phát triển, mà còn ở quyết tâm chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ tầm nhìn chiến lược sang kết quả cụ thể, ông Gilbert Tenèze, người đứng đầu Chi hội Hữu nghị Pháp - Việt tỉnh Eure-et-Loir, cho rằng các cải cách đang được triển khai tại Việt Nam cho thấy sự thống nhất giữa chủ trương và hành động, góp phần củng cố niềm tin vào định hướng phát triển lâu dài. Những kết quả và định hướng được khẳng định tại Đại hội XIV phản ánh hình ảnh một dân tộc gắn bó với truyền thống, đồng thời được thúc đẩy bằng  những dự án phát triển đầy hứng khởi, với đội ngũ lãnh đạo biết lắng nghe và cách tiếp cận thực tiễn đối với các vấn đề của đất nước.

Chuyên gia Veeramalla Anjaiah - nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) có trụ sở tại Jakarta (Indonesia), nhấn mạnh Đại hội XIV đã khơi dậy mạnh mẽ quyết tâm chính trị của toàn Đảng và ý chí của toàn dân, đồng thời xác lập rõ đường lối phát triển cho 5 năm tới. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đứng trước những thách thức không nhỏ từ cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ và những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, theo nhận định chung của nhiều chuyên gia quốc tế, hành trình 96 năm đã trang bị cho Đảng Cộng sản Việt Nam những “vốn liếng” quan trọng: bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm điều hành và khả năng huy động đồng thuận xã hội. Như khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, khi quyết tâm chính trị được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt, niềm tin tất thắng sẽ tiếp tục là động lực tinh thần dẫn dắt đất nước tiến lên.

VŨ HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết