04/02/2026 - 17:26

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ: Ứng dụng công nghệ AI, hướng tới chuẩn quốc tế JCI 

(CTO) - Trong năm 2025, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã khẳng định vị thế dẫn đầu lĩnh vực nhãn khoa tại ĐBSCL khi tiếp nhận khám và điều trị cho gần 73.000 lượt bệnh nhân.

Trong đó, các y bác sĩ đã thực hiện thành công gần 12.000 ca phẫu thuật phaco và điều trị tật khúc xạ cho hơn 700 trường hợp.


Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong điều trị bệnh lý mắt. Ảnh: BV cung cấp.

BSCKII Trần Văn Kết, Giám đốc Bệnh viện, cho biết đơn vị luôn chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân. Thành tựu nổi bật nhất trong năm qua là việc triển khai thành công 2 kỹ thuật mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): Công nghệ Phaco không dao, điều trị thành công 450 ca đục thủy tinh thể và công nghệ EYESignature, điều trị hiệu quả tật khúc xạ. Song song đó, dự án bệnh án điện tử cũng đã đi vào vận hành, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số của ngành Y tế thành phố.

Bên cạnh công tác điều trị, phong trào nghiên cứu khoa học của Bệnh viện cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng với 11 đề tài và 11 sáng kiến cải tiến được thông qua, nhiều đề tài đạt giải thưởng uy tín tại các hội nghị nhãn khoa. Bệnh viện cũng khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo thực hành uy tín cho các bác sĩ nội trú, chuyên khoa II và phối hợp Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo hơn 100 phẫu thuật viên Phaco căn bản toàn quốc giai đoạn 2023-2025.

Với mục tiêu đưa dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn với cộng đồng, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 50 giường nội trú và phát triển hệ thống phòng khám tại nhiều địa phương, tiêu biểu là dự án Phòng khám Mắt Sài Gòn Trần Đề. Tập thể thầy thuốc thường xuyên tổ chức thăm khám tầm soát miễn phí tại các xã, phường, đưa người bệnh về điều trị kịp thời để bảo vệ “đôi mắt sáng cho cộng đồng”.

Bước sang năm 2026, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên tại ĐBSCL đạt chứng nhận JCI - tiêu chuẩn vàng quốc tế về chất lượng và an toàn y tế. Đồng thời, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo lý thuyết và thực hành cho đội ngũ cán bộ y tế nhãn khoa trong vùng, hiện thực hóa hành trình bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết