11/11/2019 - 15:06

Tái hiện nét sinh hoạt cộng đồng qua Tuần Đại đoàn kết các dân tộc 

Nhiều nét sinh hoạt cộng đồng như nghi lễ lẩu then của dân tộc Tày, lễ cúng thần rừng của dân tộc Pu Péo… sẽ được tái hiện trong “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam 2019.”

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham gia uống rượu truyền thống cùng đồng bào dân tộc tại buổi khai mạc uần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam 2018. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham gia uống rượu truyền thống cùng đồng bào dân tộc tại buổi khai mạc uần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam 2018. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam 2019” sẽ diễn ra từ ngày 18-23/11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Chương trình có sự tham dự của khoảng 200 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào dân tộc đến từ các tỉnh/thành phố: Thái Nguyên, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Ninh Thuận…

Đây là dịp để du khách tìm hiểu về nghề thủ công, trang phục truyền thống, phong tục tập quán và hòa mình vào các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, dân vũ… của các dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng bào các dân tộc sẽ tái hiện những nét sinh hoạt cộng đồng như nghi lễ lẩu then của dân tộc Tày (Lạng Sơn), lễ cúng thần rừng của dân tộc Pu Péo (Hà Giang)…

Ngoài ra, chương trình còn bao gồm nhiều hoạt động khác như diễn đàn thanh niên, triển lãm ảnh với chủ đề “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam,” hành trình về với xứ dừa (giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Bến Tre)…

“Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam 2019” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019), chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11)./.

Theo Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg (ngày 24/2/2005) của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/11 hàng năm được chọn là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm “phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.”

Theo An Ngọc (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết