17/09/2026 - 06:21

Đa dạng hóa nguồn lực phục vụ phát triển 

Công tác vận động và kết nối quốc tế đã bổ sung nguồn lực thiết thực giúp TP Cần Thơ thúc đẩy phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều chương trình, dự án về giáo dục, y tế, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm lo nhóm yếu thế, xây dựng hạ tầng nông thôn... đã phát huy hiệu quả cao. Qua đó, không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho người dân mà còn mở rộng mạng lưới hợp tác, hữu nghị giữa thành phố và các đối tác nước ngoài.

Những dự án thiết thực

Dịp hè vừa qua, 100 học sinh Trường THCS và THPT Hòa An tham gia chương trình Sinh viên Huấn luyện - Coach for College (CFC) năm 2026 cùng 16 sinh viên, tình nguyện viên Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Phạm Ngọc Thuần, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hòa An, cho biết, chương trình giúp học sinh có điều kiện thực hành tiếng Anh, giao lưu và tích lũy thêm nhiều trải nghiệm bổ ích ngoài giờ học...

Học sinh tham gia hoạt động giao lưu cùng sinh viên, tình nguyện viên trong chương trình Sinh viên Huấn luyện - Coach for College năm 2026 tại Trường THCS Vị Thủy (nay là Trường THCS Vĩnh Thuận Đông).

Năm 2026, chương trình CFC được tổ chức 3 đợt tại 5 trường học trên địa bàn thành phố, thu hút hơn 80 sinh viên, tình nguyện viên Việt Nam và Hoa Kỳ đồng hành cùng 500 học sinh. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Tổ chức Peacework Development Fund, Inc. phối hợp thực hiện.

Nhiều khoản viện trợ khác cũng được hướng vào cải thiện điều kiện học tập, chăm lo trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Thạnh Hòa, Tổ chức Saigon Children's Charity CIO hỗ trợ sửa chữa, cải tạo 4 phòng học Trường Tiểu học Tân Long 2 (nay là Trường Tiểu học Thạnh Hòa), trị giá 303 triệu đồng. Tại phường Tân Lộc, dự án "Vì sự phát triển toàn diện của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các cơ sở giáo dục" do Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) tài trợ, với tổng vốn viện trợ hơn 11,3 tỉ đồng. Dự án được triển khai tại 5 trường tiểu học đến tháng 12-2030, hỗ trợ trực tiếp khoảng 1.200 học sinh.

Nguồn lực quốc tế còn góp phần cải thiện hạ tầng phục vụ dân sinh. Năm 2024, Chính phủ Ấn Độ thông qua Quỹ Tác động nhanh viện trợ không hoàn lại 50.000 USD hỗ trợ xây dựng cầu Ngọn Thái Bình và cầu Vành Đai Lâm Trường. Hai công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng tháng 6-2025, góp phần tạo thuận lợi trong giao thương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, công tác đối ngoại nhân dân vừa góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, vừa mở rộng các kênh hợp tác, huy động nguồn lực phục vụ phát triển. Giai đoạn 2018-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các hội hữu nghị thành viên đã hợp tác trên 80 đối tác là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; vận động, thẩm định và thực hiện khoảng 436 chương trình, dự án, phi dự án, với tổng giá trị hơn 38 triệu USD, tương đương gần 989 tỉ đồng; trong đó, giá trị viện trợ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các hội hữu nghị thành viên thực hiện, vận động hơn 531 tỉ đồng; trong đó, giá trị viện trợ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các hội hữu nghị thành viên thực hiện, vận động hơn 531 tỉ đồng. Nguồn viện trợ tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, chăm sóc trẻ em, hỗ trợ người khuyết tật và phát triển sinh kế.

Mở rộng hợp tác

Với vai trò đầu mối trong công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ thường xuyên phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục vận động, kết nối với các tổ chức, nhà tài trợ phù hợp. Giai đoạn 2018-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp đón tiếp và làm việc với hơn 460 đoàn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến tìm hiểu, triển khai hoạt động trên địa bàn; có hơn 1.200 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động chia sẻ thông tin, tập huấn về xây dựng, triển khai và quản lý dự án. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tham gia ý kiến cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung địa bàn hoạt động cho trên 220 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tham gia ý kiến trình phê duyệt 102 chương trình, dự án.

Sau hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển của TP Cần Thơ được mở rộng, đòi hỏi lớn hơn về nguồn lực; đồng thời nhiều địa bàn, đối tượng khó khăn cần hỗ trợ. Yêu cầu đặt ra đối với công tác vận động viện trợ là phải chủ động hơn trong xây dựng mạng lưới đối tác, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên và hướng nguồn lực vào những vấn đề thành phố thực sự cần. Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phấn đấu vận động 250 tỉ đồng viện trợ cho các chương trình, dự án, tập trung vào môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp và các vấn đề xã hội. Huy động nguồn lực và xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế cũng được xác định là một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ.

Nguồn viện trợ được vận động đúng nhu cầu, triển khai đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả đã bổ sung nguồn lực thiết thực để phát triển, chăm lo đời sống người dân. Qua mỗi chương trình, dự án, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP Cần Thơ với các đối tác quốc tế lại tiếp tục được vun đắp, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác và thu hút thêm nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết